Israel bắt giữ nhóm nghi can sát hại thiếu niên Palestine

Nhóm người Do Thái bị bắt giữ, được cho là đã sát hại Abu Khedir, thiếu niên 15 tuổi người Palestine đến từ Đông Jerusalem, vì lý do thù hằn dân tộc.
Israel bắt giữ nhóm nghi can sát hại thiếu niên Palestine ảnh 1Cảnh sát áp giải một nghi can tới tòa án ở Petah Tikva, miền Trung Israel ngày 6/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 6/7, chính quyền Israel đã bắt giữ một nhóm người Do Thái vì tình nghi sát hại một thiếu niên Palestine tại Đông Jerusalem hồi tuần trước.

Theo Cơ quan an ninh Israel (Shin Bet), các đối tượng trên được cho đã sát hại Abu Khedir, thiếu niên 15 tuổi người Palestine đến từ Đông Jerusalem, vì lý do thù hằn dân tộc và nhằm trả đũa vụ ba thiếu niên Israel bị bắt cóc và giết hại tại Bờ Tây trước đó. Hiện Shin Bet đang tiến hành thẩm vấn các đối tượng này.

Trong khi đó, mạng tin Ynet của Israel đưa tin đã có sáu phần tử Do Thái cực đoan bị bắt giữ. Trong quá trình thẩm vấn, các đối tượng này khai nhận đã lên kế hoạch bắt cóc một bé trai 9 tuổi người Palestine, một ngày trước khi Abu Khedir bị sát hại, song không thành công.

Theo điều tra ban đầu, Abu Khedir đã bị những kẻ bắt cóc tra tấn rồi thiêu sống.

Tại Ramallah, Tổng thống Palestine Mamud Abbas cho biết đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thành lập một "ủy ban điều tra quốc tế" để điều tra các tội ác của Israel nhằm vào người Palestine, trong đó có vụ sát hại Abu Khedir.

Vụ thiếu niên Palestine bị sát hại hôm 2/7 đã làm bùng phát làn sóng bạo lực kéo dài năm ngày qua tại Đông Jerusalem và lan tới nhiều khu vực có đông người Arab sinh sống tại Israel.

Ít nhất 22 người Israel gốc Arab đã bị bắt giữ trong vụ đụng độ ngày 5/7 giữa hàng trăm người Palestine và lực lượng an ninh Israel tại Đông Jerusalem và khu vực phía Bắc Israel.

Trong một phát biểu ngày 6/7, Tổng thống Israel Shimon Peres cho biết nước này cam kết sẽ tìm ra thủ phạm vụ sát hại thiếu niên Palestine và đưa những kẻ này ra trước pháp luật.

Trả lời về những hành động trả đũa lẫn nhau giữa người Palestine và Israel trong thời gian gần đây, Tổng thống Peres nhận định hai bên cần tìm kiếm một thỏa thuận nhằm chấm dứt những xung đột kéo dài lâu nay, thay vì các hành động bạo lực trả đũa lẫn nhau.

Tuy nhiên, ông Peres cho biết Israel sẽ chỉ ngừng các cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza nếu phong trào Hamas chấm dứt các vụ phóng rocket và đạn pháo vào lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, tình hình tại Dải Gaza tiếp tục căng thẳng với các vụ không kích của máy bay Israel nhằm vào những cơ sở quân sự của phong trào Hồi giáo Hamas tại Palestine.

Theo "Lữ đoàn al-Qassam" - cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, các vụ không kích của Israel từ tối 6/6 tới sáng 7/7 tại khu vực phía Đông Rafah, giáp biên giới với Ai Cập, đã làm ít nhất bảy thành viên của lực lượng này thiệt mạng và một số dân thường bị thương.

Quân đội Israel đã xác nhận các vụ không kích này và cho biết máy bay Israel nhằm vào chín "cơ sở khủng bố" và các điểm phóng rocket của phong trào Hamas.

Các vụ không kích của máy bay Israel diễn ra sau khi có hơn 25 quả rocket và đạn pháo được bắn đi từ Dải Gaza rơi xuống khu vực phía Nam Israel trong ngày 6/6, trong khi có ít nhất bảy đạn pháo rơi xuống khu vực này ngay trong sáng 7/7.

Trước những diễn biến căng thẳng tại Dải Gaza, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ của ông cam kết sẽ "làm mọi việc cần thiết" để lập lại trật tự tại các cộng đồng người Israel ở khu vực miền Nam.

Ông Netanyahu cũng hối thúc nội các nước này "tỉnh táo" trong việc đưa ra các chính sách giải quyết xung đột tại Dải Gaza, đồng thời cảnh báo phong trào Hamas tránh leo thang các hoạt động chống phá nhằm vào lãnh thổ Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục