Israel đạt thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền

Liên minh Likud-Beitenu của Thủ tướng Netanyahu sẽ liên minh với đảng Yesh Atid và đảng Ngôi nhà Do Thái của cựu Ngoại trưởng Livni.
Ngày 14/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đạt được thỏa thuận thành lập một chính phủ liên minh mới tại nước này.

Nữ phát ngôn viên Noga Katz của đảng Likud cánh hữu cho biết liên minh cánh hữu Likud-Beitenu của Thủ tướng Netanyahu sẽ liên minh với đảng Yesh Atid theo đường lối trung dung và đảng Ngôi nhà Do Thái cực hữu cùng một phái nhỏ hơn của cựu Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni.

Lễ ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền dự kiến diễn ra sau đó trong ngày 14/3 và chính phủ mới của Israel có thể sẽ nhậm chức vào tuần tới, trước khi diễn ra chuyến thăm nước này của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tại cuộc họp tối 13/3, lãnh đạo các đảng chính đã tranh luận thẳng thắn về nội dung thỏa thuận mới theo đó, liên minh cầm quyền sẽ gồm đảng liên minh Likud-Beitenu của ông Netanyahu và cựu Ngoại trưởng Avigdor Lieberman với 31 ghế tại Quốc hội, đảng Yesh Atid của ông Yair Lapid với 19 ghế, và đảng cực hữu Ngôi nhà Do Thái của ông Naftali Bennett với 12 ghế.

Đến nay, chỉ một đảng nữa đồng ý gia nhập liên minh này là đảng Hatnuah trung dung của cựu Ngoại trưởng Tzipi Livni với sáu ghế trong Quốc hội.

Như vậy, sau khi thỏa thuận được ký, liên minh cầm quyền mới của ông Netanyahu sẽ có tổng cộng 68 ghế trong Quốc hội.

Theo bình luận viên chính trị Raviv Drucker, chính phủ mới sẽ có xu hướng thiên hữu cả về chính trị và kinh tế, khi những nhân vật cứng rắn hơn sẽ được đảm nhận một số bộ quan trọng liên quan đến các khu định cư của người Do Thái.

Nhân vật số hai của đảng Ngôi nhà Do Thái, Uri Ariel, là một người định cư theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, được đề cử giữ chức Bộ trưởng Nhà ở - bộ đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch xây dựng nhà định cư. Đảng này cũng nhiều khả năng sẽ kiểm soát Ủy ban Tài chính của Quốc hội - cơ quan cũng có vai trò quan trọng đối với các dự án tài trợ xây dựng nhà định cư.

Trong khi đó, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Moshe Yaalon, người của đảng Likud và ủng hộ mạnh mẽ các công trình xây nhà định cư của Israel, có thể sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, chức vụ sẽ giúp ông có quyền ký phê chuẩn việc xây dựng nhà định cư Do Thái ở Đường Xanh (đường ranh giới được lập ra theo Thỏa thuận Ân xá năm 1949 giữa Israel và các nước láng giềng, sau cuộc chiến tranh giữa Arập với Israel).

Tuy nhiên, Chủ tịch đảng Hatnuah, bà Livni bày tỏ việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình dựa trên giải pháp hai nhà nước với Palestine nên được coi là ưu tiên cơ bản của chính sách đối ngoại Israel.

Theo bà Livni, việc tồn tại hai nhà nước cho hai dân tộc là nền tảng cơ bản và đem lại lợi ích cho nhân dân Do Thái, đồng thời là cách duy nhất có thể bảo đảm sự tồn tại của một nhà nước Do Thái dân chủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục