Israel đề nghị giúp các nước Arab đối phó phiến quân Hồi giáo

Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman đề nghị giúp đỡ các quốc gia Arab trước nguy cơ bị các phiến quân Hồi giáo tại Iraq tấn công.
Israel đề nghị giúp các nước Arab đối phó phiến quân Hồi giáo ảnh 1Nhóm phiến quân ISIL hành quyết hàng chục nhân viên an ninh Iraq tại một địa điểm bí mật ở tỉnh Salaheddin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/6, Văn phòng Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết tại một cuộc gặp ở Paris với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Lieberman đã đề nghị giúp đỡ các quốc gia Arab đang đứng trước nguy cơ bị các phiến quân Hồi giáo tại Iraq tấn công chớp nhoáng.

Theo ông Lieberman, Israel có thể cung cấp sự hỗ trợ hiệu quả, đáng tin cậy cho các nước Arập ôn hòa. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập tới các vấn đề cụ thể.

Gần một tháng qua kể từ sau khi phát động các cuộc tấn công, lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) đã chiếm giữ nhiều phần lãnh thổ ở miền Bắc Iraq, gây nguy cơ chia cắt Iraq và đe doạ sự ổn định của khu vực.

Ông Lieberman cho rằng hoạt động của ISIL sẽ thách thức các nước trong Vùng Vịnh, đặc biệt là Kuwait. Trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh điều quan trọng là các nước trong khu vực phải đoàn kết chống lại mối đe dọa này.

Cũng trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Kerry, ông Lieberman đã chuyển lời khẩn cầu của bố mẹ 3 sinh viên Israel bị bắt cóc cách đây hai tuần tại Bờ Tây, trong đó có một người mang hai quốc tịch Israel và Mỹ.

Liên quan đến vụ 3 sinh viên Israel bị bắt cóc, những ngày gần đây, chính quyền Israel đã huy động một lực lượng lớn quân đội và an ninh để lục soát hàng trăm địa điểm tại Bờ Tây và bắt giữ khoảng 400 người Palestine, gồm nhiều thành viên Hamas bị tình nghi tham gia vào vụ bắt cóc nói trên. Chiến dịch tìm kiếm của Israel hiện tập trung vào khu vực phía Bắc thành phố Hebron của Palestine.

Cùng ngày, Cơ quan an ninh Shin Bet của Israel đã tiết lộ danh tính hai đối tượng tình nghi chính liên quan tới vụ bắt cóc trên. Hai người Palestine này đều là thành viên của phong trào Hamas tại thành phố Hebron và bị truy nã ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Thông báo của Shin Bet xác nhận cơ quan an ninh và quân đội Israel đã tiến hành chiến dịch tìm kiếm qui mô lớn nhằm bắt giữ những đối tượng trên.

Giới chức Hamas tại Hebron cũng xác nhận hai đối tượng tình nghi là thành viên của phong trào đang kiểm soát Dải Gaza này, trong khi một quan chức tình báo cấp cao Palestine giấu tên cho biết lực lượng an ninh Palestine cũng đang tìm kiếm họ.

Truyền thông Israel dẫn lời quan chức an ninh Palestine này nhận định việc hai đối tượng biến mất kể từ khi xảy ra vụ bắt cóc là "bằng chứng rõ ràng cho thấy liên quan" tới vụ việc.

Ngay sau khi danh tính đối tượng tình nghi được công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lập tức đề nghị Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chấm dứt Thỏa thuận hòa giải mà Chính quyền Palestine (PA) đạt được với phong trào Hamas cách đây không lâu.

Trước đó, Israel đã đổ lỗi cho Hamas về vụ bắt cóc trong khi phong trào Hồi giáo này phủ nhận dính líu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục