Israel đề xuất đình chỉ xây mới khu định cư Do Thái

Thủ tướng Israel đề xuất đình chỉ xây mới các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây đổi lấy việc Palestine thừa nhận Israel là nhà nước Do Thái.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 11/10 đề xuất đình chỉ xây mới các khu định cư Do Thái ở Bờ Tây đổi lấy việc Palestine thừa nhận Israel là nhà nước của người Do Thái.

Phát biểu trước Quốc hội Israel, ông Netanyahu tuyên bố: "Nếu ban lãnh đạo Palestine nói rõ với người dân Palestine rằng họ công nhận Israel là nhà nước của người Do Thái, tôi sẵn sàng họp chính phủ để yêu cầu lại đình chỉ xây dựng trong một thời gian." Ông Netanyahu nhấn mạnh một động thái như vậy sẽ chứng minh thiện chí hòa bình của Palestine.

Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) đã lập tức bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Israel. Người phát ngôn của Tổng thống Palestine, ông Nabil Abu Rdeneh khẳng định các hoạt động xây nhà định cư của Israel là "hoàn toàn bất hợp pháp, cần phải đình chỉ và dỡ bỏ."

Ông Rdeneh khẳng định ban lãnh đạo Palestine bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Israel là để bảo vệ quyền của người tị nạn cũng như quyền của những người Palestine đang sống tại Israel Ông cũng nhấn mạnh Palestine thừa nhận Israel là một nhà nước như trong các tuyên bố và thỏa thuận đã ký trước đây giữa hai bên, và theo các thỏa thuận này người Palestine có quyền thành lập nhà nước của mình.

Tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Israel Netanyahu quyết định đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái tại Bờ Tây trong 10 tháng và quyết định này hết hiệu lực ngày 26/9 vừa qua. Báo chí Israel đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đang thúc giục Israel gia hạn đình chỉ xây dựng thêm 60 ngày nữa, coi đó là một cử chỉ thiện chí đối với Tổng thống Palestine Mahoud Abbas để hai bên nối lại đàm phán trực tiếp vừa được khởi động lại tháng trước sau 18 tháng gián đoạn.

Trưởng đoàn đàm phán Palestine, ông Saeb Erakat ngày 11/10 tuyên bố Israel phải chịu trách nhiệm về thất bại của tiến trình đàm phán.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Amman cùng với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Miguel Moratinos và Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner đang ở thăm Jordan, ông Erakat cũng cho biết phía Palestine sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình và cùng với các bên liên quan gây sức ép buộc Israel đình chỉ xây dựng nhà định cư vì lợi ích đàm phán.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Moratinos khẳng định nước này ủng hộ nỗ lực thúc giục Israel chấm dứt hoạt động xây dựng nhà định cư.

Ngoại trưởng Pháp Kouchner cũng cho rằng hoạt động xây dựng này đe dọa các cuộc hòa đàm Israel-Palestine. Theo ông Kouchner, nếu đàm phán trực tiếp vẫn bị gián đoạn, không loại trừ khả năng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét quyết định vấn đề thành lập Nhà nước Palestine. Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng chào đón hai bên Israel và Palestine đến Paris (Pháp) hoặc Barcelona (Tây Ban Nha) để nối lại các cuộc thương lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục