Israel đổ lỗi cho Syria về vụ bắn hạ máy bay do thám của Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Lieberman nhận định việc máy bay quân sự IL-20 của Nga bị bắn hạ là do quân đội Syria thiếu chuyên môn, Tel Aviv cũng cho biết sẽ tăng phối hợp với Nga sau vụ việc này.
Israel đổ lỗi cho Syria về vụ bắn hạ máy bay do thám của Nga ảnh 1Máy bay IL-20 của Nga. (Ảnh: The Drive/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 20/9,  Israel cho biết sẽ không dừng các cuộc tấn công ở Syria song sẽ tăng cường phối hợp để "giảm đụng độ" với các lực lượng của Nga, sau khi Moskva cáo buộc Israel có những "hành động vô trách nhiệm và không thân thiện" dẫn tới việc lực lượng mặt đất Syria bắn nhầm một máy bay quân sự IL-20 của Nga gần tỉnh Latakia, miền Bắc Syria hôm 17/9.

Máy bay IL-20 bị rơi do trúng tên lửa của Syria khiến 15 quân nhân trong phi hành đoàn thiệt mạng.

Phát biểu trên Đài Quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman nêu rõ rằng Israel sẽ không ngừng các cuộc tấn công ở Syria.

Ông nêu rõ: "Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đảm bảo an ninh cho các công dân Israel."

Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn, ông Lieberman đã tránh khẳng định sự "tự do hành động" của Israel về Syria - một cụm từ mà ông từng sử dụng.

Ngoài ra, trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng với Đài trên, ông Naftali Bennett, một thành viên khác trong Nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng khẳng định "cơ chế giảm xung đột" sẽ được tăng cường - đề cập đến đường dây nóng giữa Nga-Israel vốn được thiết lập để tránh các vụ đụng độ bất ngờ với các lực lượng mà Moskva cử tới Syria như một phần trong hoạt động can thiệp quân sự được đưa ra hồi năm 2015.

[Tổng thống Syria Assad chỉ trích Israel sau vụ rơi máy bay Nga]

Ông Bennett cho hay: "Tất nhiên chúng tôi sẽ tăng cường các cơ chế này. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để không làm tổn hại bất cứ ai chúng tôi không có ý định tấn công, Đức Chúa trời cấm điều đó."

Cùng ngày, theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết việc một máy bay của Nga bị bắn hạ là do quân đội Syria thiếu chuyên môn.

Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội của Israel, ông Lieberman nêu rõ: "Máy bay đã bị bắn hạ bởi lính phòng không Syria vô trách nhiệm và không chuyên - những người đã làm điều đó khi các máy bay của lực lượng không quân (của chúng tôi) vừa trở lại lãnh thổ Israel. Tôi đồng ý với phát biểu của Tổng thống Nga (Vladimir Putin) rằng đây là một sai lầm bi kịch nhưng người có trách nhiệm với sai lầm bi kịch này là quân đội của (Tổng thống Syria Bashar al-) Assad."

Bình luận trên được Bộ trưởng Lieberman đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn do Tư lệnh Không quân Israel Amikam Norkin đang tới Moskva để thông báo những phát hiện từ vụ điều tra về vụ việc nói trên trong một nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục