Israel kêu gọi Palestine trở lại bàn đàm phán

Israel thừa nhận giải pháp "hai nhà nước", và công nhận tất cả những thỏa thuận đã có giữa chính quyền tiền nhiệm với Palestine.
Israel thừa nhận giải pháp "hai nhà nước", và công nhận tất cả những thỏa thuận đã có giữa chính quyền tiền nhiệm với Palestine.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak ngày 27/1 nhân chuyến thăm nước này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã đưa ra thông báo trên, đồng thời kêu gọi Palestine nắm lấy cơ hội này và quay trở lại cuộc đàm phán hòa bình.

Ông Barak cũng cho biết Tel Aviv đã dừng một phần việc xây dựng các khu định cư trên vùng lãnh thổ Palestine và đây là một động thái chưa từng có tiền lệ.

Tuyên bố trên của ông Ehud Barak được đưa ra trong bối cảnh cả Palestine và Israel hiện vẫn chưa thống nhất được điều kiện quay trở lại đàm phán.

Liên hợp quốc tiếp tục yêu cầu Israel ngừng việc xây dựng các khu định cư và kêu gọi hai bên cùng thực hiện các cam kết theo Lộ trình hòa bình đã được Nhóm Bộ tứ (gồm Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu, Nga và Mỹ) bảo trợ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa qua cho biết Mátxcơva có thể đứng ra tổ chức một hội nghị của Nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông, dự kiến vào tháng 2 tới.

Trong khi đó, trong một tuyên bố mới nhất ngày 28/1, phong trào Hamas cảnh báo sẽ làm trầm trọng thêm mối bất hòa trong nội bộ Palestine nếu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel với chính quyền Palestine được nối lại.

Nhóm này cho rằng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng đảng Fatah của ông nên tập trung vào các vấn đề của Palestine, chứ không phải mối quan hệ với Israel.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã bị đình trệ từ tháng 12/2008 sau khi Chính phủ Israel tuyên bố xây các khu định cư Do Thái mới tại Bờ Tây và Đông Jerusalem./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục