Israel mời thầu xây dựng khu định cư sau vụ chiếm đất đầy tai tiếng

Israel đã mời thầu xây dựng 283 căn nhà mới ở một khu định cư ở Bờ Tây, chỉ vài ngay sau khi Tel Aviv công bố kế hoạch chiếm đất của người Palestine tại phía Nam khu vực này.
Israel mời thầu xây dựng khu định cư sau vụ chiếm đất đầy tai tiếng ảnh 1Binh sỹ Israel bắn hơi cay trong cuộc đụng độ với người biểu tình Palestine tại làng Bilin thuộc khu Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, Israel cho biết đã mời thầu xây dựng 283 căn nhà mới ở một khu định cư ở Bờ Tây, chỉ vài ngay sau khi Tel Aviv công bố kế hoạch chiếm đất của người Palestine tại phía Nam khu vực này.

Trên trang web của mình, Cơ quan Quản lý địa chính của Israel cho biết việc mở rộng khu định cư Elkana ở phía Tây Bắc khu Bờ Tây đã được Chính phủ Israel thông qua hồi đầu năm và được mời thầu xây dựng vào ngày 4/9 vừa qua.

Trước đó, ngày 31/8, Israel công bố kế hoạch chiếm hữu 400ha đất của người Palestine ở phía Nam khu Bờ Tây, nằm giữa thành phố Bethlehem và Hebron.

Vụ chiếm đất lớn nhất của Tel Aviv trong hơn 30 năm qua này đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế, thậm chí từ Mỹ - đồng minh của Israel, và một số bộ trưởng trong chính phủ.

Hoạt động xây dựng nhà định cư Do Thái là vấn đề mấu chốt trong các cuộc hòa đàm Trung Đông. Phía Palestine đã nhiều lần yêu cầu Israel ngừng toàn bộ hoạt động xây nhà định cư, coi đây là một trong những điều kiện tiên quyết cho việc khôi phục đàm phán.

Phía Palestine muốn nhà nước Palestine tương lai nằm trên diện tích phần lớn bị Israel thôn tính hoặc chiếm để xây dựng khu định cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục