Israel phá hủy sở chỉ huy cảnh sát lớn thứ hai Gaza

Sáng sớm 19/11, Israel đã phát động một đợt không kích san bằng sở chỉ huy cảnh sát Abbas của Phong trào Hồi giáo Hamas tại Gaza.
AFP đưa tin, sáng sớm 19/11, Israel đã phát động một đợt không kích san bằng sở chỉ huy cảnh sát Abbas tại thành phố Gaza.

Vụ tấn công này, diễn ra lúc 2 giờ sáng giờ địa phương (00 giờ 00' GMT), phá hủy hoàn toàn trụ sở trên.

Đây được coi là cơ sở cảnh sát lớn thứ hai ở Dải Gaza. Ngoài ra, sức ép của vụ nổ còn làm vỡ các cửa kính của các tòa nhà xung quanh, khiến một số người bị thương nhẹ và làm rung chuyển các tòa nhà ở khu vực Rimal của thành phố.

Vụ không kích này xảy ra trong bối cảnh Israel tăng cường chiến dịch bắn phá Dải Gaza sang ngày thứ sáu, bắn vào Dài Gaza từ các tàu chiến và tiến hành nhiều cuộc không kích khác, khiến ít nhất một người thiệt mạng trong đêm cùng ngày.

Hồi đầu tuần này, Israel đã không kích sở chỉ huy cảnh sát Arafat, cơ sở cảnh sát chính của Phong trào Hồi giáo Hamas tại thành phố Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục