Israel và Palestine gặp gỡ bên lề kỳ họp của LHQ

Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 20/9 có cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Nguồn tin ngoại giao cho biết Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc gặp ngày 20/9 tại New York bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi đàm phán trực tiếp vừa được nối lại giữa hai bên kết thúc tuần trước mà không có tiến triển tháo gỡ bế tắc về vấn đề các khu định cư Do thái.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Abbas khẳng định lại quan điểm của Palestine "sẽ không đàm phán dù chỉ một ngày" nếu Israel tiếp tục xây dựng nhà định cư ở Đông Jerusalem sau khi thời hạn đình chỉ xây dựng trong 10 tháng kết thúc.

Tại vòng đàm phán trực tiếp vừa qua, hai bên thỏa thuận tiến hành hội đàm trực tiếp một tháng hai lần, song tiến trình này có nguy cơ đổ vỡ khi quyết định của Israel ngừng xây dựng nhà định cư hết hiệu lực vào ngày 26/9.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cùng những người đồng cấp trong nhóm Bộ tứ bảo trợ tiến trình hòa bình Trung Đông - gồm Mỹ, Nga, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) - ngày 21/9 sẽ có cuộc thảo luận về hòa đàm giữa Israel và Palestine bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong cuộc gặp với bà Clinton tại New York ngày 20/9, Cao ủy phụ trách đối ngoại của EU Catherine Ashton cho rằng Israel cần phải gia hạn ngừng xây dựng nhà định cư để đàm phán có thể tiếp tục, đồng thời khẳng định EU sẽ giúp đỡ để Nhà nước Palestine được thành lập.

Theo bà Ashton, cuộc họp nhóm Bộ tứ là cơ hội để đánh giá những điều có thể làm để thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Tại cuộc gặp riêng với Tổng thống Israel Peres cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia hạn ngừng xây dựng nhà định cư Do thái. Hai nhà lãnh đạo nhất trí về sự cần thiết duy trì ổn định và tạo điều kiện thuận lợi để đàm phán giữa Israel và Palestine thành công.

Bất chấp sự thúc giục của các nhà lãnh đạo thế giới, Israel vẫn không đưa ra cam kết tiếp tục đình chỉ hoạt động xây dựng nhà định cư để tạo thuận lợi cho tiến trình đàm phán với Palestine. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng cần tiếp tục đàm phán mà không có bất kỳ điều kiện nào của phía Palestine.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Israel Dan Meridor nhấn mạnh để giải quyết tranh cãi xung quanh việc đình chỉ xây dựng nhà định cư, cả Israel và Palestine đều phải nhượng bộ.

Một số nguồn tin dự báo trong tình hình này tiến trình hòa đàm trực tiếp giữa Israel và Palestine sẽ có thay đổi. Chưa rõ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ gặp nhau lần tới vào thời gian nào.

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 20/9 cho biết ông Netanyahu sẽ không tới Mỹ trong tuần này, mặc dù Tổng thống Peres và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã có mặt tại Mỹ.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama hiện tại không có kế hoạch tham gia đàm phán hòa bình với các ông Netanyahu và Abbas tại New York trong tuần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục