Iran bác đề nghị đàm phán của Mỹ, duy trì lập trường hạt nhân độc lập
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng một thỏa thuận nếu được thực hiện dưới sức ép và có kết quả định sẵn thì không thể coi là thỏa thuận thực sự.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho rằng một thỏa thuận nếu được thực hiện dưới sức ép và có kết quả định sẵn thì không thể coi là thỏa thuận thực sự.
Nội dung trừng phạt trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cấm xuất khẩu vũ khí, cấm nhập khẩu và vận chuyển dầu mỏ, khí tự nhiên, sản phẩm hóa dầu, ngăn giao dịch vàng, kim loại quý, kim cương.
Các cuộc họp dự kiến sẽ được tổ chức trong ngày 22 hoặc 23/9 ở cấp bộ trưởng ngoại giao và có sự tham dự của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran lên án động thái của các cường quốc châu Âu về việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt quốc tế nếu Tehran không đáp ứng điều kiện của những nước này vào cuối tháng 9.
Các nước phương Tây cáo buộc Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tehran luôn bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.
Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) với lý do việc tiếp tục tham gia không còn phục vụ lợi ích quốc gia của nước này.
Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.
Iran sẽ chấm dứt mọi cuộc đàm phán nếu lập trường của châu Âu không thay đổi liên quan tới việc yêu cầu xóa bỏ các cơ sở làm giàu urani của Iran.
Trung Quốc, cùng với Anh, Pháp, Nga và Mỹ, là một trong những bên ký kết Kế hoạch Hành động Chung toàn diện (JCPOA) năm 2015, nhằm kiểm soát hoạt động hạt nhân của Tehran.
Vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran, dự kiến vào 19/4 tới, sẽ diễn ra tại Rome (Italy) thay vì ở Muscat của Oman, như vậy là 2 lần thay đổi, từ Rome đến Muscat và quay trở lại Rome.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga vẫn sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình để góp phần giải quyết sự bế tắc giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.
Iran khẳng định nếu bất kỳ cuộc đàm phán gián tiếp nào được khởi động giữa Tehran và Washington, Oman sẽ là một trong những ứng cử viên chính cho vai trò trung gian.
Điện Kremlin ngày 4/4 tuyên bố căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran chỉ có thể được giải quyết “bằng biện pháp ngoại giao,” đồng thời kêu gọi “kiềm chế.”
Cuộc đàm phán cấp chuyên viên nhằm thảo luận các khía cạnh khác nhau của chương trình hạt nhân Iran cũng như việc phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.
Iran từ chối đàm phán trực tiếp với Mỹ trong điều kiện "áp lực tối đa" như hiện nay, đồng thời bác bỏ triển vọng khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 dưới hình thức ban đầu.
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc cùng người đồng cấp Nga Sergey Ryabkov và Iran Kazem Gharibabadi đã nhóm họp tại Bắc Kinh để đàm phán về chương trình hạt nhân Iran.
Theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), lượng uranium Iran có về nguyên tắc đủ để chế tạo 6 quả bom nguyên tử nếu được làm giàu thêm.
Iran thông báo cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Iran và nhóm E3 (gồm Đức, Anh và Pháp) sẽ diễn ra vào ngày 13/1 tới tại Geneva, Thụy Sĩ.
Theo Tasnim, người đứng đầu IAEA dự kiến sẽ hội đàm với Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Mohammad Eslami vào sáng 14/11 (giờ địa phương) và tham dự một cuộc họp báo chung sau hội đàm.
Người phát ngôn Behrouz Kamalvandi của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nêu rõ: “Tehran sẵn sàng khôi phục JCPOA, nhưng việc thực hiện đòi hỏi phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc.”