Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

Iran cảnh báo có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.

Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)
Bên trong cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei ngày 19/7 cảnh báo Tehran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và bắt đầu làm giàu urani vượt mức 60% nếu áp lực trừng phạt tiếp tục gia tăng.

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Rezaei nêu rõ: “Cho đến nay, Iran mới chỉ tự nguyện đình chỉ thực thi nghị định thư bổ sung nhưng vẫn là một thành viên của NPT. Tuy nhiên, nếu áp lực trừng phạt tiếp diễn, khả năng rút khỏi Hiệp ước, làm giàu urani vượt mức 60%, sản xuất và xuất khẩu máy ly tâm tiên tiến cũng như mở rộng quan hệ trong lĩnh vực hạt nhân có thể được đưa vào chương trình nghị sự."

Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA cùng ngày đưa tin Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran dự kiến sẽ tổ chức phiên họp vào ngày 22/7 tới để thảo luận về lập trường của Anh, Đức và Pháp liên quan tới việc khởi động cơ chế tự động tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Iran.

Cơ chế này vốn đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử được ký năm 2015 - có tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.

Người dân Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc gia đầu tiên tại Trung Đông bãi bỏ án tử hình

Trước đây án tử hình tại Liban được áp dụng đối với những tội danh nghiêm trọng như giết người, khủng bố, gián điệp. Nay, án tử hình sẽ được thay thế bằng hình phạt tù chung thân kèm lao động khổ sai.