Jordan phản đối vụ binh sĩ Israel nổ súng ở biên giới

Ngoại trưởng Jordan đã cho triệu đại biện lâm thời của Israel sau khi các binh sỹ Israel nổ súng bắn chết một thẩm phán của Jordan tại khu vực cửa khẩu trên bộ giữa Bờ Tây và Jordan. 

Hãng thông tấn nhà nước Petra của Jordan ngày 10/3 đưa tin Ngoại trưởng nước này Nasser Judeh đã cho triệu đại biện lâm thời của Israel sau khi các binh sỹ Israel nổ súng bắn chết một thẩm phán của Jordan tại khu vực cửa khẩu trên bộ giữa Bờ Tây và Jordan. 

Bộ trưởng Judeh đã lên án vụ nổ súng nói trên, yêu cầu Chính phủ Israel điều tra sự cố ngay lập tức.

Quân đội Israel nói rằng người đàn ông này bị bắn sau khi cố giành lấy vũ khí từ tay một binh sỹ Israel ở cửa khẩu Cầu Allenby.

Trong một diễn biến liên quan, người định cư Israel được cho là đã chiếm khoảng 100.000 m2 đất ở khu vực Al-Maleh, phía Bắc Thung lũng Jordan.

Một quan chức địa phương nói rằng 2 xe ủi đất của Israel đã tràn qua khu vực nói trên./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục