Jordan thả nhân nhân vật số 2 của tổ chức Anh em Hồi giáo

Jordan đã phóng thích Zaki Bani Ersheid, nhân vật số 2 của tổ chức Anh em Hồi giáo sau khi đã thực hiện 2/3 thời gian án tù 18 tháng.
Jordan thả nhân nhân vật số 2 của tổ chức Anh em Hồi giáo ảnh 1Zaki Bani Ersheid. (Nguồn: middleeastmonitor.com)

Theo AP, người phát ngôn tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) Murad Adayleh cho biết Jordan đã phóng thích Zaki Bani Ersheid, nhân vật số 2 của nhóm đối lập này sau khi đã thực hiện 2/3 thời gian án tù 18 tháng vì tội chỉ trích Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), đồng minh của Amman.

Theo nguồn tin, Bani Ersheid đã được thả vào sáng cùng ngày, 13 tháng sau khi ông này bị bắt hồi tháng 11/2014.

Ông Ersheid bị kết án 18 tháng tù sau khi ông này chỉ trích UAE coi MB là một nhóm khủng bố.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh sự chia rẽ của nhánh MB ở Jordan ngày càng gia tăng, làm suy giảm vai trò của nhóm này với tư cách là phe đối lập chính trị chủ chốt.

Hiện Chính phủ Jordan chưa đưa ra bình luận gì về việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục