Jundallah nhận gây ra vụ đánh bom sáng 18/10

Nhóm phiến quân Hồi giáo Jundallah đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.
Nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni Jundallah (Chiến binh của Thượng đế), đã nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết sáng 18/10 ở thành phố Pisheen, tỉnh Sistan-Baluchestan của Iran nhằm vào Lực lượng Vệ binh Cách mạng, làm gần 90 người chết và bị thương.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Mohammad Marziah, tổng chưởng lý tỉnh Sistan-Baluchestan cho biết chưa có nghi can nào bị bắt giữ, song phần tử khủng bố Malek Rigi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố trên.

Rigi là thủ lĩnh Jundallah, nhóm bị cáo buộc từng tiến hành nhiều vụ tấn công tương tự tại tỉnh giáp biên giới Afghanistan và Pakistan này.

Ngay sau khi xảy ra vụ đánh bom, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã lên tiếng cáo buộc Mỹ dính líu tới vụ tấn công khủng bố này, cho rằng vụ việc này thể hiện sự thù địch của Mỹ đối với Iran.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng cáo buộc "các phần tử nước ngoài" liên quan tới Mỹ dính líu tới vụ đánh bom.

Cùng ngày, truyền hình nhà nước Iran dẫn các nguồn thạo tin cho rằng Anh cũng dính líu trực tiếp đến vụ tấn công khủng bố này.

Vụ đánh bom xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại khu vực phía trước Trung tâm thể thao của thành phố Pisheen, khi các sĩ quan Lực lượng Vệ binh Cách mạng đang chuẩn bị tham dự cuộc hội đàm với giới chức lãnh đạo các cộng đồng Hồi giáo dòng Shitte và dòng Sunni ở tỉnh Sistan-Baluchestan.

Tin mới nhất cho biết có từ 30-35 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố này, trong đó có một số thủ lĩnh bộ tộc địa phương và nhiều sĩ quan cấp cao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục