Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Đến tháng 10 này, cả nước đã có 4.665 xã, chiếm 52,4% tổng số xã trong cả nước, đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất toàn diện, nền tảng, tạo sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn, đưa nông nghiệp-nông thôn Việt Nam lên một thế và lực mới.

Đến tháng 10 này, cả nước đã có 4.665 xã, chiếm 52,4% tổng số xã trong cả nước, đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 2,4% so với mục tiêu 10 năm (2010-2020) của Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục