Khả năng Nhật Bản hủy kế hoạch mua tên lửa chống hạm của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng các LRASM, với tầm bắn lên tới 900km, là cần thiết để tăng cường năng lực phòng thủ của Tokyo xung quanh quần đảo Nansei, trải dài theo hướng Tây Nam về phía Đài Loan.
Khả năng Nhật Bản hủy kế hoạch mua tên lửa chống hạm của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Top War)

Các quan chức chính phủ Nhật Bản ngày 19/6 cho biết nước này đang xem xét hủy bỏ kế hoạch mua các tên lửa chống hạm tầm xa (LRASM) do Mỹ sản xuất dành cho các máy bay chiến đấu F-15 của Lực lượng phòng vệ trên không (ASDF).

Theo các nguồn tin giấu tên, kế hoạch thay đổi chính sách này là do chi phí đã tăng lên.  

Việc mua các LRASM của Lockheed Martin nhằm trang bị cho ASDF khả năng tấn công từ bên ngoài phạm vi đe dọa của kẻ thù.

[Tác động của việc Mỹ-Hàn xóa bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa đạn đạo]

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hành động quyết đoán hơn ở các khu vực xung quanh lãnh thổ Nhật Bản, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng các LRASM, với tầm bắn lên tới 900km, là cần thiết để tăng cường năng lực phòng thủ của Tokyo xung quanh quần đảo Nansei, trải dài theo hướng Tây Nam về phía Đài Loan.

Cùng với khả năng hủy bỏ kế hoạch mua LRASM của Mỹ, Chính phủ Nhật Bản cũng cân nhắc việc giảm số lượng phi đội máy bay chiến đấu F-15 của ASDF./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục