Khắc phục sự cố, thông xe cầu Bến Thủy trước Tết

Bộ Giao thông vận tải vừa giao Cục đường bộ phê duyệt phương án sửa chữa khắc phục sự cố để cầu Bến Thủy sớm thông xe trước Tết.
Sáng 14/1, bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 487 (Khu quản lý đường bộ 4) cho biết, Bộ Giao thông Vận tải vừa chính thức giao Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt phương án sửa chữa khắc phục sự cố để cầu Bến Thủy sớm thông xe trước Tết Nguyên đán 2010.

Bộ cũng giao cho Cục đường bộ chọn đơn vị thi công có đủ năng lực, kinh nghiệm để khẩn trương tiến hành thi công, sửa chữa cầu Bến Thủy, nằm trên Quốc lộ 1A, bắc qua sông Lam, đoạn giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An-Hà Tĩnh; đồng thời giao Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải lập phương án thiết kế sữa chữa cầu.

Hiện phương án tạm thời được Cục đường bộ đưa ra là giao Khu quản lý đường bộ 4 điều tiết đảm bảo giao thông cho các phương tiện lưu thông qua cầu đi một làn phía thượng lưu, hạn chế tốc độ và giãn khoảng cách các xe tải nặng qua cầu hơn 30m, bố trí trực điều tiết đảm bảo an toàn giao thông tại cầu 24/24 giờ, đồng thời tiếp tục theo dõi trạng thái của cầu.

Nằm ở vị trí "độc đạo" trên Quốc lộ A, lưu lượng người và xe qua lại cầu Bến Thủy hàng ngày rất đông. Ngày 9/1, ôtô 57K-5572 kéo theo rơmóc biển số 51R-3411 trên xe vận chuyển 3 máy đào khi qua cầu Bến Thủy đã va, đụng vào cầu làm hư hỏng nặng thanh đứng và thanh xiên của khoang số 6 thuộc nhịp số 6.

Sau khi gây hư hỏng cầu, lái xe đã bỏ chạy, đơn vị quản lý cầu là Công ty cổ phần quản lý và xây dựng công trình giao thông 487 đã yêu cầu lái xe quay lại hiện trường. Theo đánh giá của Khu quản lý đường bộ 4, đây là sự cố nghiêm trọng nhất trên cầu Bến Thủy xảy ra từ trước đến nay./.

Nguyễn Văn Nhật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục