Khách du lịch Anh vẫn thích đến Nam Phi nhất

Theo kết quả điều tra mới đây, Nam Phi vẫn là điểm đến du lịch an toàn cho khách du lịch Anh, hơn là đến Tây Ban Nha, Thái Lan, Đức.
Theo kết quả điều tra của Bộ ngoại giao Anh, Nam Phi vẫn là điểm đến du lịch an toàn cho khách du lịch Anh, hơn là đến các nước Tây Ban Nha, Thái Lan và thậm chí hơn cả Đức.

Kết quả điều tra trên cho thấy trong thời gian 12 tháng, (từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2009), trong tổng số 761.000 công dân Anh đi du lịch nước ngoài, đã có 451.580 người lựa chọn Nam Phi là điểm đến lý tưởng, trong đó 212.000 người quyết định tiếp tục ở lại sinh sống tại quốc gia châu Phi này.

Trong số những du khách Anh đến Nam Phi, chỉ có 23 trường hợp bị bắt giữ do vi phạm luật pháp, 23 người phải nhập viện và 48 trường hợp bị chết do tai nạn giao thông, đột tử hoặc bị giết.

Trong khi đó tại Đức, hiện có 115.000 công dân Anh đang làm ăn sinh sống. Vào thời điểm diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới 2006 (tại Đức), có hơn ba triệu du khách Anh tới Đức để cổ vũ bóng đá.

Đã có 438 công dân Anh thiệt mạng trong thời điểm này, gấp gần 10 lần so với số người thiệt mạng tại Nam Phi trong 12 tháng qua.

Tại Tây Ban Nha, số du khách Anh bị bắt giữ là 2.290 người, số người thiệt mạng là 1.825 người.

Tại khu vực châu Á, Thái Lan vẫn là địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với công dân Anh.

Theo kết luận của báo cáo điều tra trên, Nam Phi vẫn là điểm đến an toàn cho du khách Anh, nhất là trong dịp diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới 2010 (World Cup) sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục