Số liệu của Tổng cục Thống kê và Tổng cục Du lịch công bố ngày 3/2 cho thấy dukhách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Một vừa qua ước đạt 630.000 lượt người, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đây là con số kỷ lục, cao nhất theo tháng từ trước đến nay.
Đa số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Một đều tăng so vớicùng kỳ năm 2011 như Campuchia tăng 95%, Trung Quốc tăng 93,4%, Đài Loan tăng65,3%, Anh tăng 39,7%, Pháp tăng 33,3%, Mỹ tăng 26,8%, Nhật Bản tăng 26,2%,Malaysia tăng 18,3%, Hàn Quốc tăng 17%...
Tuy nhiên, cũng có một số thị trườngkhách lại giảm so với cùng kỳ năm 2011 là thị trường Australia, giảm 24,8%, cácthị trường khác giảm 14,6%.
Kết quả rất lạc quan ngay từ tháng đầu tiên của năm này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đềthuận lợi để ngành du lịch Việt Nam hoàn thành mục tiêu đón được 6,5 triệu lượtkhách quốc tế trong một năm vẫn dự báo là khó khăncủa ngành du lịch toàn cầu.
Trong đợt Tết Nhâm Thìn, lượng khách quốc tế đến Việt Nam cũng tăng so với thờiđiểm Tết Tân Mão. Còn thời điểm sau Tết thường là cao điểm của du lịchnội địa với các chương trình du xuân, tham dự các lễ hội, hành hương, đón TếtNguyên tiêu của người dân.
Thế nên, ngay từ trước Tết Nguyên đán, các hãng lữhành trong nước đã chuẩn bị cho tour du lịch lễ hội, đưa du khách có nhu cầu đếnvới các lễ hội xuân nổi tiếng như Lễ hội chùa Hương, Lễ hội Ðền Hùng, Lễ hội YênTử, Lễ hội Bà Chúa Kho, Hội Chợ Viềng, Hội Phủ Giầy...
Không chỉ khai thác một điểm đến quen thuộc, nhiều hãng cũng đã chuẩn bị cáctour phong phú, điểm đến trải khắp ba miền Bắc, Trung, Nam với mức giá hợp lý đểdu khách chọn lựa. Ví dụ như Saigontourist, tour phía Bắc đến các điểm như chùaDâu, chùa Bút Tháp, Ðền Ðô, chùa Hương, chùa Thầy, chùa Tây Phương, chùa Trămgian, Ðền Hùng, Ðền Trần, Phủ Giầy, chợ Viềng, Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên,chùa Non Nước, Ðền Sóc, Tràng An- Bái Ðính, Yên Tử...
Bên cạnh đền, chùa, di tích lịch sử, Saigontourist còn khai thác điểm đến làlàng nghề cổ, khu du lịch hướng đậm chất truyền thống, dân gian... Theo thông lệhàng năm thì tour hành hương, du xuân của người dân thường kéo dài đến hết thángBa Âm lịch./.
Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)