Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Kuwait

Cuộc khủng hoảng Syria và tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh AL lần thứ 25.
Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab tại Kuwait ảnh 1Quang cảnh làng Al-Hosn sau cuộc đụng độ giữa quân Chính phủ Syria và lực lượng đối lập. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) lần thứ 25, đã khai mạc tại Cung Bayan ở thủ đô Kuwait City của Kuwait.

Hội nghị kéo dài hai ngày này có sự tham dự của 13 nguyên thủ các nước Arab, trong đó có Tiểu vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Ai Cập Adly Mansour và Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Tiểu vương Kuwait Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah đã kêu gọi các nước Arab đoàn kết hơn.

Theo ông, hội nghị thượng đỉnh lần này được tổ chức trong bối cảnh khu vực và quốc tế có nhiều khó khăn. Do đó, các nước cần đoàn kết và phối hợp chính sách vì an ninh và thịnh vượng chung.

Với chủ đề "Đoàn kết vì một tương lai tốt đẹp hơn," hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề ở khu vực. Theo đó, cuộc khủng hoảng Syria và tiến trình hòa bình Trung Đông được cho là những vấn đề chính trong chương trình nghị sự.

Ngoài ra, hội nghị cũng sẽ thảo luận về chủ nghĩa khủng bố, hợp tác kinh tế, tình hình an ninh ở Liban và tiến trình chính trị của Ai Cập.

Dự kiến, Tuyên bố Kuwait, liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển ở Ai Cập, sẽ được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị vào ngày 26/3./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục