Khai mạc Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Hội nghị Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải khai mạc tại Bắc Kinh, trọng tâm là chống khủng bố và khủng hoảng kinh tế.
Sáng 14/10, Hội nghị Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 8 đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, với nội dung trọng tâm là chống khủng bố và chống khủng hoảng kinh tế.

Hội nghị do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo chủ trì, với sự tham dự của thủ tướng các nước Nga và bốn quốc gia Trung Á là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan, cùng đại diện các nước quan sát viên là Ấn Độ, Iran, Mông Cổ và Pakistan.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực thi biện pháp chống khủng hoảng vốn đang ảnh hưởng đến tất cả các nước trong khu vực.

Trong bài diễn văn được truyền hình trực tiếp trên kênh CCTV, Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói: "Hội nghị hôm nay sẽ phải tạo ra được một cơ sở để từ đó thực thi các biện pháp cụ thể".

Tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Quang Á cho biết nội dung trọng tâm là các gói trợ cấp để đối phó với suy thoái kinh tế toàn cầu, nỗ lực chống khủng bố và cuộc chiến tại Afghanistan. Hội nghị cũng sẽ phân tích tình hình khu vực và thế giới, phác thảo các kế hoạch hoạt động ưu tiên trong thời gian tới. Sau hội nghị, các lãnh đạo SCO sẽ chứng kiến lễ ký kết một loạt thỏa thuận và tham gia họp báo chung.

Tân Hoa Xã dẫn lời ông Vương Quang Á khẳng định: "Trước các vấn đề mới, các mối đe dọa và thách thức mới hiện nay, các thành viên SCO nhận thức rõ rằng chỉ có thể giảm được các tác động thông qua đoàn kết và tự cải thiện mình". Trước đó, Chính phủ Nga tiết lộ các nhà lãnh đạo SCO sẽ thông qua một "tài liệu quan trọng" về nỗ lực chung chống tác động của khủng hoảng tài chính.

Các nhà lãnh đạo đánh giá hội nghị này là sự kiện quan trọng nhất của SCO trong nửa cuối năm 2009. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Á, thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế của Nga, ông Alexander Lukin cảnh báo SCO có nguy cơ trở nên "lỗi thời" nếu không đảm nhiệm thêm vai trò mới là thúc đẩy hợp tác kinh tế.

Theo ông, tổ chức này chưa tạo được ấn tượng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế của khu vực.

SCO được thành lập năm 2001, xuất phát từ một cơ chế không chính của khu vực có từ giữa những năm 1990 nhằm giảm lực lượng quân sự tại các khu vực biên giới chung. Sau này, SCO dần trở thành một tổ chức "có trọng lượng" khi kết hợp nỗ lực chống khủng bố với hợp tác về quốc phòng, kinh tế và năng lượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục