Theo ông Nông Văn Hải, quyền Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh CaoBằng, hai địa phương xác định đây là tuyến đường quan trọng đối với sựhợp tác phát triển kinh tế giữa hai bên. Phía Trung Quốc coi đây là cánhcửa để thông thương với các nước trong khối ASEAN.
Vì vậy từ năm 2011đến nay, hai bên đã tổ chức 7 cuộc hội đàm, bàn bạc để thống nhất nhữngbất đồng. Theo biên bản ký kết, xe của phía Việt Nam được phép quá cảnhđến thành phố Bách Sắc, xe của Trung Quốc sẽ được vào đến thành phố CaoBằng để vận tải hành khách, vận tải hàng hóa.
Tuyến vận tảihành khách, hàng hóa quốc tế Cao Bằng (Việt Nam)-Bách Sắc (Trung Quốc)được kỳ vọng tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa 2 tỉnh, thành phố, đẩymạnh giao thương, du lịch, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của 2bên.
Sau lễ thông tuyến, phía Việt Nam có 2 xe chở khách đưakhoảng 40 khách du lịch đến thăm thành phố Bách Sắc, theo chương trình 2ngày 1 đêm; phía Trung Quốc có 2 xe chở khách đưa 78 khách du lịch đếnCao Bằng./.