Khám phá nhóm cướp nguy hiểm ở Thái Nguyên

Ngày 5/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ nhóm cướp gồm 6 tên gây ra các vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Ngày 5/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ nhóm cướp gồm 6 tên gây ra  các vụ cướp tài sản trên địa bàn thành phố trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua.

Các vụ án đều xảy ra trong đêm, khoảng thời gian từ 21h đến 1h sáng. Đối tượng là một nhóm thanh niên đi xe máy, sử dụng hung khí đánh phủ đầu rồi cướp xe máy, điện thoại di động của những người đi đường.

Nhóm cướp trên gồm Nguyễn Chu Hoài Tuấn (1993) tức Tuấn tồ, Phạm Anh Tuấn (1991) tức Tuấn Vinh, Nguyễn Ngọc Hiển (1990), Vũ Xuân Hải sinh (1991) đều trú tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên; Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn Hằng (1993 )trú tại phường Quán Triều, thành phố Thái Nguyên và Triệu Đức Tiệp (1989) trú tại thị trấn Đại Từ.

Ngày 2/5, Hiển, Hải và Tuấn Hằng đã bị bắt và khai nhận: khoảng 21h ngày 28/4, cả 6 tên hẹn gặp nhau tại phòng trọ của Phạm Đức Tiến, hiện là sinh viên trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên, ở phường Tân Long. Sau đó 6 tên trên xuống thành phố cướp điện thoại di động của những người đi đường.

Tiếp sau đó, đêm 30/4 và 1h ngày 1/5, Hải, Hiển, Tuấn Hằng lại rủ nhau đến khu vực đường Quốc lộ 3 đường tránh thành phố, thuộc tổ 20 phường Tân Thịnh và thuộc tổ 19, phường Tân Long để cướp tài sản.

Sau khi Hải, Hiển và Anh Tuấn bị bắt, ngày 4/5, Phạm Đức Tiến và Triệu Đức Tiệp đã ra đầu thú, còn 2 tên khác vẫn đang bỏ trốn. Cơ quan công an đang tiến hành thủ tục để khởi tố vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục