Khám phá những vũ điệu thổ dân hoang dã ở Làng Cửu tộc Đài Loan

“Báu vật” chính của Làng Cửu tộc là những khung cảnh, cuộc sống hoang dã và hồn nhiên, dễ khiến du khách có cảm giác hồi hộp, kỳ thú như vô tình lạc vào vùng Nam Dương quần đảo.

Công viên Văn hóa Cửu tộc hay còn gọi Làng Cửu tộc thuộc Nam Đầu, huyện trực thuộc tỉnh Đài Loan. Tên của huyện có nguồn gốc từ ngôn ngữ của bộ tộc Hoanya Ramtau. Vị trí trung tâm của Nam Đầu ở phía Nam Đài Loan khiến du khách có thể dễ dàng đi tới Làng Cửu tộc bằng bất cứ phương tiện giao thông thuận tiện nào, tùy vào sở thích và lộ trình của khách du lịch.

“Báu vật” chính của Làng Cửu tộc là những khung cảnh, cuộc sống hoang dã và hồn nhiên, dễ khiến du khách có cảm giác hồi hộp, kỳ thú như vô tình lạc vào vùng Nam Dương quần đảo và rồi trầm trồ say sưa ngắm những chất màu mè, rủng rẻng của các bộ tộc vùng Vân Nam Trung Quốc./.

(Vietnam+)