Kỳ vọng mức 1,5 triệu lượt khách du lịch Việt Nam-Đài Loan năm 2017

Để thúc đẩy càng nhiều du khách Việt Nam đến du lịch Đài Loan và ngược lại, Đài Loan đang nỗ lực quảng bá hình ảnh với kỳ vọng sẽ đạt con số 1,5 triệu lượt khách du lịch giữa hai phía trong năm 2017.
Kỳ vọng mức 1,5 triệu lượt khách du lịch Việt Nam-Đài Loan năm 2017 ảnh 1Một khu chợ đêm đông đúc du khách, một "đặc sản" của du lịch Đài Loan. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội Thạch Thụy Kỳ cho biết, trong giai đoạn từ tháng 1-2/2017, số lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan đạt  hơn 40.000 người, tăng trưởng 91,04 % so với cùng kỳ năm 2016.

Theo ông, con số ấn tượng này cho thấy tiềm năng thị trường du lịch của Việt Nam là vô cùng to lớn. 

Trong năm 2017, ngành du lịch Việt Nam-Đài Loan kỳ vọng đạt 1,5 triệu lượt khách. Trong đó, 1 triệu lượt khách Đài Loan sang Việt Nam và 500 ngàn lượt khách Việt Nam sang Đài Loan.

Để thúc đẩy lĩnh vực này, Cục Du lịch Bộ Giao thông Đài Loan đã nỗ lực đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Đài Loan, phối hợp với chính sách visa theo đoàn chất lượng cao dành cho công dân Đông Nam Á, từ đó đưa Đài Loan trở thành lựa chọn điểm đến du lịch hàng đầu của công dân Việt Nam. 

Nhằm thúc đẩy mối quan hệ này, ngày 4/4 vừa qua tại Hà Nội, Cục Du lịch Đài Loan tổ chức Hội thảo xúc tiến du lịch Việt Nam-Đài Loan, qua đó giới thiệu các thông tin mới nhất về du lịch Đài Loan tới các doanh nghiệp du lịch, lữ hành của Việt Nam.

Tại hội thảo, đại diện Cục Du lịch Đài Loan cũng công bố chủ điểm du lịch năm nay của hòn đảo này là “Đài Loan sống vui (LOHAS TAIWAN), “sống vui” tập trung vào các vấn đề bảo vệ sức khỏe và giữ gìn tác phong sinh hoạt bền vững. Bên cạnh đó, Đại hội Thể dục thể thao các trường Đại học (2017 World University Games) sẽ được tổ chức tại Đài Bắc từ  ngày 19- 30/8/2017, sự kiện thể thao hấp dẫn này cũng sẽ thu hút càng nhiều du khách Việt Nam đến Đài Loan./.


Từ tháng 11/2015, chính phủ  Đài Loan ban hành các biện pháp cấp thị thực điện tử thuộc chương trình Quan Hồng dành cho đoàn du lịch chất lượng cao, hiện đã có tổng cộng 1.800 đoàn với khoảng 28.597 người đi theo chương trình này. 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.