Khẩn trương cứu hộ các tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Ngày 3/5, tại vị trí cách phía Đông Bắc, thành phố Đà Nẵng khoảng 75 hải lý, tàu cá QB 98174 TS có 1 ngư dân (Hoàng Sinh, 48 tuổi) bị dây tời đập vào bụng, hôn mê.
Tàu SAR 274 đưa nạn nhân bị nạn về bờ tại Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Tàu SAR 274 đưa nạn nhân bị nạn về bờ tại Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, lúc 8 giờ ngày 3/5, tàu SAR 412 đã lai dắt tàu cá QNa 90129TS với các ngư dân về đến Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 30/4, tàu cá QNa 90129 TS với 52 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi, cách phía Đông Đông Bắc, thành phố Đà Nẵng khoảng 235 hải lý.

Cùng ngày, lúc 3 giờ 30 phút ngày 3/5, tại vị trí cách phía Đông Bắc, thành phố Đà Nẵng khoảng 75 hải lý, tàu cá QB 98174 TS có 1 ngư dân (Hoàng Sinh, 48 tuổi) bị dây tời đập vào bụng, hôn mê.

Tàu cá đã đưa nạn nhân chạy về Đà Nẵng với tốc độ 8 hải lý/giờ đồng thời thuyền trưởng yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều ngay tàu SAR 274 đi đón nạn nhân; các cơ quan chức năng và địa phương phối hợp chuẩn bị tiếp nhận cấp cứu nạn nhân khi tàu cập bờ.

Lúc 15 giờ 34 phút cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa nạn nhân về đến thành phố Đà Nẵng và chuyển bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trong khi đó, lúc 10 giờ 14 phút ngày 3/5, tại vị trí cách phía Đông Nam mũi Vũng Tàu khoảng 92 hải lý, tàu hàng TIMU, quốc tịch Panama, trên đường hành trình qua vùng biển Việt Nam có 1 thuyền viên bị thương vào đầu, mất máu nhiều, hôn mê.

[Vượt đêm tối cứu 52 thuyền viên gặp nạn trên biển gần Hoàng Sa]

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam điều ngay tàu SAR đi đón và cấp cứu nạn nhân, tiếp tục duy trì liên lạc, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu khẩn trương chạy về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn bị cấp cứu nạn nhân.

Lúc 17 giờ cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận tàu TIMU và chuyển bệnh nhân về bờ.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 2/5, tàu cá BTh 80541TS có 1 ngư dân (Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1976) rơi xuống biển mất tích.

Tại hiện trường, 3 tàu cá cùng tổ tiến hành tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, theo chức năng nhiệm vụ triển khai công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục