Chiến dịch Quang Trung ở Đắk Lắk: Làm việc hăng say để sớm về đích

Xuân Lãnh trở thành địa phương đi đầu, là điểm sáng trong chiến dịch “Thần tốc Quang Trung” của lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ.

Những người lính bộ đội cụ Hồ quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Những người lính bộ đội cụ Hồ quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” xây dựng lại nhà cho người dân vùng sạt lở. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Tại Đắk Lắk, những ngày qua, thời tiết bất lợi, mưa nắng thất thường. Thế nhưng, các đơn vị của Công an tỉnh hỗ trợ người dân sau bão lũ đã nỗ lực làm ngày làm đêm với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm để sớm hoàn thành nhiều căn nhà mới, đảm bảo tiến độ và chất lượng nhà ở trong Chiến dịch Quang Trung.

Vượt nắng, thắng mưa trên công trường bùn đất

Tại các xã, phường vùng Đông của tỉnh Đắk Lắk, những ngày qua, mặc dù trời mưa, gió lạnh nhưng 140 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh miệt mài bám trụ tại các khu dân cư tiếp tục dọn dẹp, xây dựng lại nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra.

Trên 200 căn nhà do Công an đảm nhận trong chiến dịch lần này nằm sâu trong các khu dân cư. Tại đây, mỗi tổ công tác từ 6-8 cán bộ, chiến sỹ thực hiện toàn bộ phần việc từ dọn dẹp mặt bằng, đào móng, đổ trụ.

Công trường xây dựng nhà ở cho người dân vùng lũ hiện còn nhiều bùn đất. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh không ngại khó khăn để dọn xà bần ngổn ngang, trộn từng mẻ bêtông cho đến đào móng giữa nền đất nhão. Tất cả đều được thực hiện khẩn trương, liên tục.

Bùn đất bám đầy áo quần, bàn tay các chiến sỹ chai sần vì cầm cuốc xẻng liên tục suốt nhiều ngày qua, đôi chân đầy những vết trầy xước nhưng các anh vẫn hăng say làm việc và động viên nhau bằng những nụ cười rạng rỡ.

Chiến sỹ Trần Quốc Tuấn, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 3 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết các chiến sỹ xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm và tình cảm của chiến sỹ Công an đối với nhân dân.

Mỗi căn nhà hoàn thành là thêm một gia đình sớm ổn định cuộc sống. Đó chính là động lực để các chiến sỹ vượt qua mọi khó khăn, vất vả. Dù công việc nặng nhọc, thời gian gấp rút nhưng tất cả đều đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xây, sửa đúng tiến độ.

ttxvn-2212-xoa-nha-tam-dak-lak-2.jpg
“Chiến dịch Quang Trung” thực hiện tại xã Trà Leng khó có thể hoàn thành đúng tiến độ nếu không có sự hy sinh, chịu khó, vượt mọi gian khổ của những người lính. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Khó khăn lớn nhất hiện nay là việc vận chuyển vật tư trong điều kiện thời tiết nắng, mưa thất thường. Nhiều căn nhà bị đổ sập nằm sâu trong khu dân cư, cách xa tuyến đường lớn để xe tải chở vật liệu xây dựng từ 500m đến hơn 2km.

Cán bộ, chiến sỹ Công an phải dùng xe đẩy, xe kéo tự chế, thậm chí vác từng bao ximăng, bó sắt trên con đường nhỏ, trơn trượt, bùn lầy, dốc cao tới điểm thi công. Mỗi chuyến đi vô cùng vất vả nhưng không khí làm việc lúc nào cũng rộn ràng.

Bà Đào Thị Đón (khu phố Thạch Chẩm, phường Đông Hòa) xúc động cho biết bà sống một mình, các con đều ở riêng và khó khăn nên không thể đỡ đần bà được nhiều. Đợt lũ lụt vừa qua làm căn nhà của bà bị sập hoàn toàn, bà phải sang ở nhờ nhà con gái. Mấy hôm nay, các chiến sỹ Công an, chính quyền địa phương đã đến dọn dẹp, làm nhà mới khiến bà vô cùng xúc động và biết ơn.

Theo Thượng úy Trần Phan Luật, cán bộ Ban Thanh niên, Công an tỉnh Đắk Lắk, bên cạnh vận chuyển vật liệu xây dựng khẩn trương, đơn vị quán triệt trong toàn bộ cán bộ, chiến sỹ ở mỗi tổ phải phối hợp đơn vị thi công và người dân bảo quản cẩn thận vật liệu xây dựng, đảm bảo không bị hư hỏng dù trong điều kiện thời tiết thất thường, góp phần đạt tiến độ và chất lượng công trình.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, làm việc khẩn trương, nghiêm túc hoàn thành toàn bộ các hạng mục công trình trước thời hạn đề ra.

Điểm sáng xây, sửa nhà tại xã miền núi

Ảnh hưởng bởi bão số 13 vừa qua, căn nhà của gia đình chị Võ Thị Thanh Lý (thôn 3, xã Xuân Lãnh) bị đổ sập hoàn toàn. Sau đợt mưa lũ lịch sử, nhà cửa thêm hoang tàn, ngổn ngang. Nơi ở của gia đình không còn gì, chị phải tất bật lo công việc mưu sinh.

Chính quyền địa phương và lực lượng Công an xã khẩn trương hỗ trợ gia đình xây dựng lại căn nhà mới. Đến nay, căn nhà rộng 55m2 của gia đình hoàn thành phần xây dựng cơ bản.

ttxvn-2212-xoa-nha-tam-dak-lak-3.jpg
Những người lính trẻ nỗ lực, tự hào khi được chung sức cùng đồng bào miền núi khắc phục thiệt hại thiên tai. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Chị Võ Thị Thanh Lý chia sẻ sau những thiệt hại do bão lũ gây ra, gia đình chị không còn chỗ ở, sinh kế gặp khó khăn. Tuy nhiên, các chiến sỹ Công an tích cực hỗ trợ gia đình xây dựng lại nhà mới. Chính quyền địa phương kịp thời động viên, thăm hỏi. Chị rất mừng, nỗ lực tham gia xây dựng cùng cán bộ, chiến sỹ.

Không chỉ riêng gia đình chị Võ Thị Thanh Lý, đợt bão lũ vừa qua khiến gần 1.200 căn nhà trên địa bàn xã Xuân Lãnh bị hư hại, trong đó có 16 căn bị sập hoàn toàn.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể khẩn trương ổn định chỗ ở tạm thời cho người dân, đồng thời nhanh chóng rà soát, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng triển khai hỗ trợ.

Ngay sau bão lũ, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khởi công xây dựng 16 căn nhà mới cho người dân tại xã Xuân Lãnh, đồng thời cử lực lượng giúp người dân sửa chữa nhà bị hư hỏng.

Các căn nhà đều được thiết kế, xây dựng kiên cố, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn để người dân yên tâm sinh sống lâu dài và chủ động ứng phó thiên tai trong tương lai.

Nhờ sự hỗ trợ thường xuyên về vật tư, ngày công, cùng với giám sát, đôn đốc của lực lượng Công an, tiến độ xây dựng 16 căn nhà mới hiện đạt hơn 65%; hơn 1.100/1.200 căn nhà bị hư hại đã hoàn thành việc sửa chữa, đạt tiến độ hơn 96%. Xuân Lãnh trở thành địa phương đi đầu, là điểm sáng trong chiến dịch “Thần tốc Quang Trung” của lực lượng Công an.

Trung tá Lưu Tiến Huấn, Tổ trưởng Tổ tổng hợp, Công an xã Xuân Lãnh cho biết, thực hiện việc hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người dân, Công an xã kiểm tra hằng ngày đối với tiến độ xây dựng từng căn nhà.

Đơn vị phân công cán bộ, chiến sỹ phụ trách từng căn nhà phối hợp nhà thầu thi công và các hộ gia đình hỗ trợ về vật lực như, cát, đá, sỏi… và nhân lực hỗ trợ việc vận chuyển để đảm bảo tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh Nguyễn Hữu Duy, sau bão lũ, cả hệ thống chính trị của xã tập trung xây, sửa nhà cho người dân bị ảnh hưởng. Tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đảm bảo tiến độ đề ra trước ngày 31/12/2025 để người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết sum vầy, đầm ấm.

Trước những mất mát, khó khăn của đồng bào vùng sau thiên tai, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Lắk đều xác định rõ trách nhiệm. Với họ, chiến dịch “Thần tốc Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ mà đó là tình cảm, sự sẻ chia của người chiến sỹ Công an với nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục