Khẩn trương điều tra vụ đầu độc bằng thuốc diệt cỏ tại Hưng Yên

Cơ quan chức năng huyện Phù Cừ đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án gia đình bà Lương Thị Xuân (ở thôn Phù Oanh) bị kẻ xấu bỏ thuốc diệt cỏ vào hộp đựng muối và bể nước ăn của gia đình.

Chiều 25/9, đại diện Công an xã Minh Tiến (Hưng Yên) cho biết cơ quan chức năng huyện Phù Cừ đang khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án gia đình bà Lương Thị Xuân (ở thôn Phù Oanh, xã Minh Tiến) bị kẻ xấu bỏ thuốc diệt cỏ vào hộp đựng muối và bể nước ăn của gia đình.

Trước đó, khoảng 5 giờ chiều ngày 24/9, bà Xuân đi làm đồng về, vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối thì thấy đồ đạc trong bếp có sự xáo trộn. Bà Xuân mở hộp đựng muối thì phát hiện lọ muối có màu vàng, hắc nồng của mùi thuốc trừ sâu. Tiếp tục kiểm tra bể nước của gia đình, bà Xuân hốt hoảng khi phát hiện một vệt màu trắng còn đọng dưới bể nước và mùi thuốc sâu nồng nặc bốc lên.

Kiểm tra quanh nhà, bà phát hiện hai hộp thuốc trừ cỏ tại gốc rơm. Nghi ngờ có kẻ xấu bỏ thuốc sâu hãm hại, gia đình bà Xuân đã báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Minh Tiến cùng với Công an huyện Phù Cừ đã trực tiếp đến hiện trường tiến hành lấy mẫu nước bể, niêm phong hộp muối ăn và hai vỏ hộp thuốc diệt cỏ để kiểm tra.

Người dân thôn Phù Oanh cho biết, gia đình bà Xuân luôn sống hòa thuận với mọi người xung quanh và không có mâu thuẫn gay gắt với ai. Bà con rất hoang mang lo lắng vì đây là lần đầu tiên tại địa phương xảy ra vụ việc này, nếu không được phát hiện kịp thời thì hậu quả thật nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục