Khánh Hòa tôn vinh các tập thể và cá nhân người nước ngoài

Chủ tịch UBND Khánh Hòa ký Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong năm 2014.
Khánh Hòa tôn vinh các tập thể và cá nhân người nước ngoài ảnh 1Tàu chở hàng rời được đóng mới tại Nhà máy Tàu biển Hyundai VinaShin. (Nguồn: khanhhoa.gov.vn)

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ký Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân người nước ngoài đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương năm 2014.

Theo Quyết định, 7 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàn Cầu Resort Vịnh Kim Cương, Công ty Trách nhiệm hữu hạn may mặc đồ bơi Thống Nhất; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Komega-X, Tổ chức Association Aide pourle Vietnam; Tổ chức phi chính phủ We star Movement Headquaters và Quỹ Brittany’s Hope.

Ba cá nhân người nước ngoài được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen gồm: ông Daniel Mark Fisk, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Australis Việt Nam; bà Robin King Austin, Giám đốc điều hành Quỹ tài trợ VinaCapital và bà Usula Nguyễn, Chủ tịch Hội giúp đỡ y tế cho Việt Nam.

Các tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tôn vinh khen thưởng đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin của Hàn Quốc, đóng tại địa bàn xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 3.000 lao động ở địa phương.

Năm 2014 doanh nghiệp này đã đóng mới và xuất khẩu 10 tàu biển tải trọng lớn, với trị giá 265 triệu USD, góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Khánh Hòa trong năm 2014 đạt 1,070 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục