Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của dân trong phòng, chống dịch

Sau 3 tuần phát động, đến nay, tổng số tiền, hàng tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ đã lên tới trên 775 tỷ đồng; số tiền ủng hộ bằng tin nhắn qua 1407 là trên 130 tỷ đồng.
Buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để phòng, chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 8/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ Ban Tổ chức Trung ương.

Thay mặt cán bộ, nhân viên, người lao động của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hà Ban đã trao số tiền 100 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch, với mong muốn đóng góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ sớm đẩy lùi dịch bệnh; đồng thời thể hiện sự động viên đối với những lực lượng đang nỗ lực từng ngày chống dịch nơi tuyến đầu.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cũng tiếp nhận ủng hộ từ Trường Đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp số tiền 150 triệu đồng, Công ty Cổ phần Bắc Phương ủng hộ 200 triệu đồng, Saint Support Team Việt Nam ủng hộ 4.050 khẩu trang.

Sau 3 tuần phát động, Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

[Chung tay chống dịch COVID-19: Góp hành động nhỏ tạo ý nghĩa lớn]

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cá nhân đã ủng hộ từ hàng trăm triệu cho đến hàng chục tỷ đồng bằng tiền mặt hoặc qua chuyển khoản và hiện vật có giá trị tương đương...

Đến nay, tổng số tiền, hàng tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ đã lên tới trên 775 tỷ đồng. Số tiền ủng hộ bằng tin nhắn qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia đầu số 1407 là trên 130 tỷ đồng và số tiền này đang tăng theo từng giờ.

Khẳng định những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp khi đối diện với khó khăn là động lực to lớn để nhân dân cả nước đồng tâm, hiệp lực trong công tác phòng, chống, hạn chế sự lây lan, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, những kết quả trên thể hiện sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Trước đó, ngày 7/4, từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì vận động và tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao phân bổ đợt 1 số tiền 150 tỷ đồng cho Bộ Y tế để mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục