Khởi tố các đối tượng vi phạm pháp luật về phòng chống dịch COVID-19

Hai đối tượng ở Cần Thơ dùng dao tấn công cán bộ Công an khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch, còn đối tượng ở Bình Định bị khởi tố vì hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm.
Khởi tố các đối tượng vi phạm pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1Đối tượng Phạm Nhật Quang tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 14/7, theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an quận Cái Răng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng là Nguyễn Hữu Tài (sinh năm 1998, trú tại phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và Phạm Nhật Quang (sinh năm 1998, trú xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Chống người thi hành công vụ,” dùng dao tấn công cán bộ Công an khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/7, Nguyễn Hữu Tài điều khiển xe mô tô chở Phạm Nhật Quang đi ngược chiều trên đường Võ Nguyên Giáp theo hướng từ cầu Cái Cui về trung tâm thành phố Cần Thơ để tránh chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Khi đến khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 2 đối tượng bị cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an quận Cái Răng đang trực tại chốt kiểm soát phát hiện, yêu cầu dừng xe để vào chốt khai báo y tế.

Tuy nhiên, Tài không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy vào hướng đường dân sinh gần chốt kiểm soát.

Ngay lập tức, Trung úy Huỳnh Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an quận Cái Răng điều khiển xe mô tô chuyên dụng đuổi theo.

Khi đến khúc cua trên đường dân sinh cách chốt kiểm soát khoảng 2km, Trung úy Đức tiếp cận, ép xe 2 đối tượng ngã xuống đường.

Trong lúc bị anh Đức khống chế, Phan Nhật Quang móc dao găm mang theo trong người ra chống trả nhưng bị rơi xuống đất.

Lúc này, Nguyễn Hữu Tài lấy dao bầu để phía trước xe ra đe dọa tấn công chiến sỹ công an nhằm giải vây cho Quang.

Thấy sự việc, người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ Trung úy Đức nên Quang và Tài bỏ chạy về hướng phường Phú Thứ, quận Cái Răng.

Công an phường Tân Phú phối hợp với Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng) truy bắt được 2 đối tượng ngay sau đó.

Tại cơ quan Công an, Quang và Tài thừa nhận hành vi vi phạm.

Khởi tố các đối tượng vi phạm pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2Đối tượng Nguyễn Hữu Tài tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cho biết hành vi của 2 đối tượng Quang và Tài mang tính chất côn đồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cán bộ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Trong khi các cấp chính quyền, ngành chức năng và toàn thể nhân dân thành phố đang cùng cả nước nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn phòng, chống dịch COVID-19 thì hành vi của 2 đối tượng đi ngược lại với các quy định về phòng, chống dịch.

Công an quận Cái Răng đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo pháp luật, tạo tính răn đe trong cộng đồng.

Bình Định: Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm

Cũng trong chiều 14/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định cho biết cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 44 về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thì xã Hoài Nhơn phê chuẩn.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Định, kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận, ngày 17/6, nam thanh niên tên T.L.N. 23 tuổi (tạm trú thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú khu phố Thạnh Xuân Đông, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) từ nhà trọ ở thành phố Thủ Đức đến Ngã ba Vũng Tàu đón xe khách về tỉnh Bình Định.

Khoảng 5 giờ sáng 18/6/2021, N. xuống xe ở đèo Nhông, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Tại đây, N. được nhà xe thuê xe 16 chỗ ngồi chở đến trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.

Sau đó, N. được bạn gái ở phường Hoài Hương chở về nhà, rồi đến Trạm Y tế phường Hoài Hương khai báo y tế.

Trạm Y tế phường Hoài Hương ra quyết định cách ly tại nhà đối với N., thời gian từ ngày 18/6-1/7/2021. Tuy nhiên, N. đã vi phạm việc cách ly, tiếp xúc với với một số người thân và ra khỏi nhà.

Cụ thể, trong quá trình cách ly tại nhà, N. đã tiếp xúc thường xuyên với cha, mẹ và em; ngoài ra còn thường xuyên đến nhà bạn gái và tiếp xúc với nhiều người trong gia đình bạn gái.

Ngày 25/6/2021, N. đến ăn giỗ ở nhà cậu tại khu phố Ca Công, phường Hoài Hương và tiếp xúc với nhiều người.

Từ ngày 26-30/6, N. đến nhà nhiều người quen ở địa phương xem bóng đá.

Đến sáng 3/7, N. đến chốt xét nghiệm ở phường Hoài Tân làm xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính nên được chuyển đến cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

Ngày 5/7, N. có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 và được Bộ Y tế gắn mã bệnh nhân 20509.

Qua truy vết, có hàng chục người là F1, F2 của N., trong đó có 3 F1 xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 9/7, Công an thị xã Hoài Nhơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với T.L.N, do trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế để phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, do tính chất nghiêm trọng của hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoài Nhơn khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu lây lan dịch cho những người có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục