Khởi tố chủ tiệm sửa xe rải đinh trên quốc lộ 51 bẫy người đi đường

Khi các phương tiện giao thông bị cán đinh (chủ yếu là xe 2 bánh) và đưa vào tiệm sửa xe của Quang, y thay săm xe với giá 80.000 đồng mỗi chiếc và 350.000 đồng mỗi lốp xe.

Chiều 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Bá Quang (35 tuổi, ngụ huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Bá Quang đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phê chuẩn cùng ngày. 

Theo điều tra ban đầu, lúc 4 giờ 35 phút, ngày 4/4, tổ tuần tra Công an phường Tam Phước phát hiện đối tượng Phạm Bá Quang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 53X1-0090 đang rải đinh trên Quốc lộ 51.

[Bắt đối tượng cắt đinh rải trên quốc lộ bẫy người đi đường]

Lực lượng Công an đã bắt giữ quả tang và thu giữ một lọ nhựa bên trong chứa nhiều đinh sắc nhọn.

Kiểm tra hành chính tiệm sửa xe của của Quang tại khu phố Long Khánh 1, phường Tam Phước, Tổ tuần tra phát hiện 500 đinh kim loại hình thoi nhọn, gần 400 thanh kim loại (đối tượng khai dùng để cắt thành đinh), nhiều lốp xe, săm xe cả cũ và mới.

Tại cơ quan Công an, Phạm Bá Quang khai đã đi mua các thanh sắt sau đó về cắt nhỏ thành các đinh nhọn hình thoi rồi bỏ vào một lọ nước suối bên ngoài ngụy trang bằng một bịch màu đen sau đó treo trên xe môtô lợi dụng đêm tối vắng người và đi rải trên tuyến Quốc lộ 51 khu vực gần tiệm sửa xe của Quang.

Khi các phương tiện giao thông bị cán đinh (chủ yếu là xe 2 bánh) và đưa vào tiệm của Quang, y thay săm xe với giá 80.000 đồng mỗi chiếc và 350.000 đồng mỗi lốp xe.

Công an thành phố Biên Hòa cho biết, trong quá trình tạm giữ đối tượng để điều tra, nhiều người dân đã đến trình báo phương tiện bị cán đinh khi lưu thông trên Quốc lộ 51 qua khu vực trên và phải thay lốp, săm xe tại cửa hàng của Quang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục