Khởi tố một số cán bộ liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Thản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một số cán bộ thuộc quận Hà Đông vì liên quan đến sai phạm của “đại gia điếu cày” Lê Thanh Thản.
Khởi tố một số cán bộ liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Thản ảnh 1Một dự án chung cư của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo nguồn tin của phóng viên, ngày 6/8, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các ông Nguyễn Duy Uyển - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; Vương Đăng Quân - nguyên Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài - cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông.

Cả ba bị can đều bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã phê chuẩn các lệnh trên.

Cơ quan chức năng xác định 3 bị can có liên quan đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.

[Khởi tố ông Lê Thanh Thản để điều tra hành vi lừa dối khách hàng]

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1950 trú tại Lô 13, BT3, bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, để xử lý nghiêm hành vi của Bị can Lê Thanh Thản theo quy định pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục