Không có việc cắt xén gạo hỗ trợ tại Quảng Ngãi

Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định thông tin cắt xén gạo hỗ trợ cho đồng bào bị bão là không đúng sự thật.
Những ngày qua, một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đưa tin bài về việc cắt xén gạo hỗ trợ đồng bào bị bão tại thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi gây bất bình trong nhân dân.

Ngay sau khi có thông tin trên báo (23/10), Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm những người vi phạm.

Ngày 24/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức cử các ngành chức năng của huyện gồm Công an, Phòng Lao động Thương binh-xã hội phối hợp với Đảng ủy, chính quyền, hội đoàn thể của xã Đức Tân về các khu dân cư 14, 15, 16 thôn 4 để kiểm tra việc cấp phát gạo hỗ trợ cho dân bị thiệt hại trong cơn lốc tháng 4, tháng 5 và cơn bão số 9 vừa qua.

Sáng 27/10, tại buổi làm việc với ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng các sở, ngành, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức, đã báo cáo cụ thể từng trường hợp, đồng thời gửi “báo cáo giải trình” của Ủy ban Nhân dân xã Đức Tân; báo cáo “Kết quả xác minh về cấp gạo hỗ trợ cho nhân dân khắc phục hậu quả trong cơn lốc tháng 4, 5 và cơn bão số 9 năm 2009 ở thôn 4, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức” của Công an huyện Mộ Đức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức khẳng định những tin, bài phản ánh về việc cắt xén gạo hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại do lốc, bão tại thôn 4 xã Đức Tân là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư tình cảm của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức cho biết, sau khi huyện tiếp nhận 400 tấn gạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ để góp phần giúp nhân dân bị thiệt hại do lốc, bão gây ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành 2 Quyết định phân bổ số gạo trên về các xã, thị trấn để hỗ trợ cho nhân dân.

Trong 2 đợt phân bổ cho xã Đức Tân tổng số lượng 27 tấn. Căn cứ vào số hộ, số khẩu và tình hình thiệt hại, Ủy ban Nhân dân xã Đức Tân phân bổ cho thôn 4 là 5.050kg. Ban dân chính thôn đã họp xét hỗ trợ cho 321 hộ với 337 khẩu (mỗi khẩu 15kg) trong tổng số hộ 469 hộ với 1.735 khẩu.

Trong đó, đợt I hỗ trợ 131 hộ bị lốc xoáy gây thiệt hại nặng là 2.200kg và đợt II cấp cho 190 hộ thiệt hại trong cơn bão số 9 là 2.850kg.

Việc xét và cấp phát gạo cho nhân dân thôn 4, xã Đức Tân bị thiệt hại là đúng đối tượng, không có biểu hiện cắt xén gạo hỗ trợ của dân. Tuy nhiên, trong quá trình cấp phát, Ban dân chính thôn có một số thiếu sót trong việc cấp phát gạo như cấp một lần chưa đủ số lượng gạo 30kg cho hộ bà Trần Thị Sáu, nhưng không thông báo còn cấp đợt 2 để bà thắc mắc (bà Sáu 2 lần xét cấp đều được cấp mỗi lần 15kg).

Một số trường hợp Ban dân chính đã thông báo cho các hộ được xét cấp gạo cứu trợ nhưng chưa đến nhận, để kịp thời báo cáo quyết toán cho xã, Ban dân chính đã tự ký vào danh sách những hộ được nhận gạo, sau đó mới cấp phát cho những hộ này.

Còn việc ông Nguyễn Văn Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Tân và ông Lê Ngọc Tám, cán bộ văn phòng Ủy ban Nhân dân xã chưa giải thích cặn kẽ mà có báo phản ánh là chưa làm hết trách nhiệm công chức.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế đã ghi nhận những cố gắng của huyện để hỗ trợ kịp thời cho đồng bào bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 9 vừa qua tại các địa phương trong huyện.

Ông Huế đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức và Ủy ban Nhân dân xã Đức Tân kiểm tra thêm thái độ, trách nhiệm của hai cán bộ, công chức Ủy ban Nhân dân xã liên quan đến thông tin báo chí nêu, nếu đúng phải đình chỉ công tác để kiểm điểm, kỷ luật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục