Không quân Ấn Độ tiếp nhận chiến đấu cơ Rafale đầu tiên trong năm 2019

Lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) sẽ bắt đầu tiếp nhận những chiếc máy bay chiến đấu Dasault Rafale đầu tiên từ tháng 9/2019 và đến tháng 4/2022, tất cả 36 chiếc Rafale sẽ được phiên chế cho IAF.
Không quân Ấn Độ tiếp nhận chiến đấu cơ Rafale đầu tiên trong năm 2019 ảnh 1Chiến đấu cơ Rafale của Pháp tại căn cứ không quân ở miền bắc Saint-Dizier. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 24/7 đưa tin lực lượng không quân Ấn Độ (IAF) sẽ bắt đầu tiếp nhận những chiếc máy bay chiến đấu Dasault Rafale đầu tiên từ tháng 9/2019 và đến tháng 4/2022, tất cả 36 chiếc Rafale sẽ được phiên chế cho IAF.

Trong văn bản trả lời Thượng viện Ấn Độ ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Nirmala Sitharaman cho hay máy bay Rafale sẽ được trang bị "các vũ khí và trang thiết bị đi kèm."

[Doanh thu xuất khẩu vũ khí của Pháp giảm 50% trong năm 2017]

Bà Sitharaman cho biết thêm theo thỏa thuận liên chính phủ giữa Ấn Độ và Pháp, việc bàn giao 36 chiếc máy bay Rafale cùng với trang thiết bị và vũ khí đi kèm sẽ được thực hiện từ tháng 9/2019, được hoàn thành vào tháng 4/2022 và dự án này đang tiến triển theo đúng kế hoạch.

Ấn Độ trước đó đã tuyên bố mua 36 máy bay chiến đấu Rafale của Pháp song thỏa thuận này đã gây ra phản ứng từ phía Đảng Quốc đại khi đảng này cáo buộc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi không giải thích lý do đằng sau chi phí mua số máy bay này.

Về phía Pháp, nước này muốn Ấn Độ mua thêm nhiều máy bay hơn. Cụ thể, Paris muốn bán thêm 36 chiếc Rafale cho New Delhi sau khi lô 36 chiếc đầu tiên được bàn giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục