Không quân Đức nối lại hoạt động tiếp liệu từ căn cứ ở Jordan

Không quân Đức đã nối lại hoạt động tiếp liệu từ một căn cứ không quân ở Jordan nhằm hỗ trợ các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Không quân Đức nối lại hoạt động tiếp liệu từ căn cứ ở Jordan ảnh 1Máy bay chiến đấu của Không quân Đức. (Nguồn: neweurope.eu)

Ngày 11/7, Không quân Đức đã nối lại hoạt động tiếp liệu từ một căn cứ không quân ở Jordan nhằm hỗ trợ các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Người phát ngôn quân đội Đức xác nhận: "Máy bay tiếp liệu hiện đã bay thực hiện sứ mệnh đầu tiên ở bên ngoài Jordan."

Động thái này diễn ra sau khi Đức chuyển máy bay tiếp liệu Airbus MRTT khỏi căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ.

 

[Đức chi 58 triệu euro vào căn cứ không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ]

Đức đã bắt đầu rút binh lính khỏi căn cứ Incirlik từ hôm 9/7 sau cuộc tranh cãi kéo dài với Ankara về quyết định của nước này cấm các nghị sỹ Đức thăm binh lính đồn trú tại đây.

Hiện có 6 máy bay tiêm kích Tornado của Đức đang thực hiện nhiệm vụ giám sát trong cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria, sẽ tiếp tục hoạt động bên ngoài căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ tới cuối tháng 7.

Đức có kế hoạch đưa số máy bay này trở về nước để bảo dưỡng và tham gia các hoạt động khác trước khi hoàn tất công tác chuẩn bị cho các hoạt động ở căn cứ mới tại Jordan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục