Không quân Mỹ xác nhận triển khai máy bay ném bom tới Guam

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy bốn máy bay ném bom B-1 của Mỹ gần đây đã được triển khai tới Căn cứ Không quân Andersen ở Guam, sau một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Không quân Mỹ xác nhận triển khai máy bay ném bom tới Guam ảnh 1Máy bay ném bom B-1B Lancer của không quân Mỹ bay qua một đám mây phía trên căn cứ không quân Andersen ở Guam, ngày 19/5/2020. (Nguồn: reuters.com)

Theo Sputniknews, không quân Mỹ xác nhận với Sputniknews rằng máy bay ném bom B-1 gần đây đã được triển khai đến Guam để thực hiện các chuyến bay sứ mệnh thường lệ, nhưng nói thêm rằng động thái này không nhằm ứng phó bất kỳ quốc gia hoặc mối đe dọa nào.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy bốn máy bay ném bom B-1 gần đây đã được triển khai tới Căn cứ Không quân Andersen ở Guam sau một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, trong đó có một chiếc bay qua Nhật Bản hồi đầu tháng.

[Hàn-Mỹ-Nhật cam kết quan hệ an ninh chặt chẽ đối phó với Triều Tiên]

Người phát ngôn của Lực lượng Không quân Mỹ nêu rõ: "Đáp lại câu hỏi của bạn liên quan đến B-1B Lancers ở Guam, các hoạt động của Lực lượng Đặc nhiệm Máy bay ném bom là thường lệ và không liên quan tới bất kỳ quốc gia hay mối đe dọa nào."

Người phát ngôn nói thêm rằng các nhiệm vụ của Lực lượng Đặc nhiệm Máy bay ném bom hỗ trợ chiến lược lớn hơn của Mỹ nhằm duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở và không phản ứng trực tiếp với các hành động của quốc gia khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục