Khủng hoảng Qatar không ảnh hưởng hoạt động quân sự của Mỹ

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis khẳng định các hoạt động quân sự của Mỹ tại Qatar "không bị ảnh hưởng" bởi những động thái nhằm cô lập Doha do Saudi Arabia dẫn đầu.
Khủng hoảng Qatar không ảnh hưởng hoạt động quân sự của Mỹ ảnh 1Căn cứ không quân Al-Udeid gần thủ đô Doha của Qatar, (Nguồn: Getty)

Ngày 6/6, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis khẳng định các hoạt động quân sự của Mỹ tại Qatar "không bị ảnh hưởng" bởi những động thái nhằm cô lập Doha do Saudi Arabia dẫn đầu.

Hiện Mỹ có một trung tâm chỉ huy khu vực đặt tại căn cứ không quân Al-Udeid gần thủ đô Doha, với nhiệm vụ điều hành các hoạt động không quân trên khắp khu vực.


[Tổng thống Mỹ ám chỉ Qatar tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố]

Ông Davis nhấn mạnh: "Không có ảnh hưởng gì liên quan đến các hoạt động của Mỹ ở Qatar cũng như việc sử dụng không phận ở những khu vực xung quanh." 

Trước đó vào ngày 5/6, Saudi Arabia cùng Bahrain, Ai Cập và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tuyên bố chấm dứt quan hệ ngoại giao với Qatar, sau khi cáo buộc Doha hỗ trợ các nhóm khủng bố và can thiệp vào công việc nội bộ những nước trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục