Kiên Giang chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn dịp Tết

Công đoàn tỉnh tập trung chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Quý Mão, nhất là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện, phối hợp để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.
Kiên Giang chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn dịp Tết ảnh 1Sản xuất bao bì tại Công ty Cổ phần bao bì Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn trong tỉnh tặng quà cho khoảng 8.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với mức 500.000 đồng/suất quà.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng cho biết Công đoàn tập trung thực hiện tốt việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhất là trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện, phối hợp để tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết.

Ngoài kinh phí của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn vận động nguồn lực của xã hội, hỗ trợ của chính quyền, người sử dụng lao động, nhà hảo tâm tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động.

[Tạo mọi điều kiện để người lao động có cái Tết đầm ấm, trọn vẹn]

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Kiên Lương Lê Thanh Tòng chia sẻ Liên đoàn Lao động huyện chủ động khảo sát tình hình đời sống đoàn viên, người lao động trên địa bàn. Qua đó, nắm chắc hoàn cảnh đoàn viên, người lao động để tặng quà, chúc Tết, nhất là trường hợp khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, thiếu việc làm, mất việc làm, giảm thu nhập… Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Tập đoàn Khải Minh triển khai bán hàng ưu đãi, giá rẻ, chương trình phúc lợi đoàn viên của Công đoàn đến đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn tăng cường đối thoại, thương lượng nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, chủ động triển khai biện pháp, phát hiện, phòng ngừa tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể phát sinh trong dịp Tết.

Các cấp Công đoàn chủ động đề xuất, tham gia thanh, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tranh chấp, nhất là liên quan đến thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, tiền thưởng... Từ đó góp phần đảm bảo đời sống người lao động và an ninh, trật tự tại địa phương.

Công đoàn Kiên Giang tổ chức “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết,” với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết,” tạo sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn. Ngoài ra, Công đoàn tổ chức phiên “Chợ Tết Công đoàn năm 2023,” với nhiều hoạt động như gian hàng phúc lợi đoàn viên và gian hàng 0 đồng; tư vấn, chăm sóc sức khỏe; văn nghệ, vui chơi giải trí; tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục