Kinh tế Bờ Tây phụ thuộc việc Israel bỏ rào cản

Kinh tế Bờ Tây sẽ có thể tăng trưởng khoảng 7% năm 2009 nhờ những cải cách của Palestine và việc Israel dỡ bỏ một số rào cản.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết kinh tế Bờ Tây đang hồi phục, song triển vọng tăng trưởng trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc Israel dỡ bỏ những hạn chế trong khu vực đang bị chiếm đóng này.

Theo IMF, kinh tế Bờ Tây sẽ có thể tăng trưởng khoảng 7% năm 2009 nhờ những cải cách của Palestine và việc Israel dỡ bỏ một số rào cản.

Trong báo cáo chuẩn bị chuyển cho các nhà tài trợ quốc tế cuối tháng 9/09, IMF cho hay "đây là mức tăng đáng kể đầu tiên về tiêu chuẩn sống ở Bờ Tây kể từ năm 2005".

Tuy vậy, IMF cảnh báo rằng cho dù tình huống lạc quan trên có xảy ra thì cũng sẽ mất vài năm để kinh tế Bờ Tây hồi phục sau khi cuộc nổi dậy của 2.000 người Palestine kết thúc.

Báo cáo trên cho hay, "thậm chí trong tình cảnh thuận lợi, thu nhập bình quân đầu người thực tế của Bờ Tây năm 2012 sẽ thấp hơn khoảng 20% so với năm 2000" và tỷ lệ thất nghiệp ở đây trong năm 2012 sẽ cao hơn chút ít so với giai đoạn trước khi vụ việc trên xảy ra".

Theo ông Oussana Kanna, người đứng đầu nhóm làm việc về Bờ Tây và Gaza của IMF và là một trong những tác giả của báo cáo trên, sự nới lỏng các quy định hạn chế đến nay đã cho phép tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Bờ Tây hồi phục từ mức thấp, do những hạn chế kéo dài kể từ năm 2000.

IMF cho biết các nhà tài trợ sẽ cung cấp 1,5 tỷ USD cho Palestine để đối phó mức thâm hụt ngân sách 2009-2010, bao gồm 1,1 tỷ USD dành cho đầu tư công và hoạt động tái thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục