Kinh tế Mỹ đang đứng trước giai đoạn 'gập ghềnh' vào đầu năm 2020

Theo nhà kinh tế trưởng của MUFG tại New York, Chris Rupkey, các thị trường đang dự đoán kinh tế Mỹ có khả năng suy thoái khi dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cảng hàng hóa ở Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo cập nhật lần hai của Bộ Thương mại Mỹ được công bố ngày 27/2, kinh tế nước này đã tăng trưởng ở mức vừa phải trong quý 4/2019 và đang đứng trước một giai đoạn "gập ghềnh" vào đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan nhanh chóng khiến các thị trường tài chính lo ngại về khả năng suy thoái của kinh tế Mỹ.

GDP của Mỹ tăng trưởng 2,1% trong quý cuối năm ngoái, nhờ hóa đơn nhập khẩu giảm. Con số này không thay đổi so với ước tính sơ bộ được đưa ra hồi tháng trước và tương đương với tốc độ tăng trưởng trong quý 3/2020.

Tốc độ tăng trưởng năm 2019 vẫn là 2,3%, mức thấp nhất trong ba năm và không đạt mục tiêu tăng trưởng 3% năm thứ hai liên tiếp mà Nhà Trắng đề ra.

Các số liệu khác được công bố cùng ngày cho thấy, đầu tư kinh doanh dần ổn định trong tháng Một và thị trường việc làm vẫn mạnh, nhưng đã không trấn an được các nhà đầu tư.

Các chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ giảm phiên thứ sáu liên tiếp và giảm 10% hoặc hơn. Lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mức thấp mọi thời đại trong ngày thứ ba liên tiếp.

[Fed: Dịch COVID-19 có thể tác động bất lợi đến kinh tế Mỹ]

Theo nhà kinh tế trưởng của MUFG tại New York, Chris Rupkey, các thị trường đang dự đoán kinh tế Mỹ có khả năng suy thoái khi dịch COVID-19 đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các thị trường tài chính nhìn nhận dịch bệnh có thể kết thúc giai đoạn tăng trưởng dài nhất trong lịch sử vốn đã bước vào sang năm thứ 11 của kinh tế Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/2 khẳng định rủi ro từ dịch COVID-19 đối với nước Mỹ vẫn rất thấp và các quan chức y tế đang chuẩn bị để làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn.

Các thị trường tiền tệ nhận định về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất sau khi hạ ba lần trong năm ngoái. Dịch COVID-19 sẽ gây khó khăn cho Fed trong việc giữ nguyên chính sách tiền tệ ít nhất là hết năm nay như dự định.

Mặc dù chưa có số liệu thực tế cho thấy dịch ảnh hưởng đến kinh tế Mỹ, các nhà kinh tế cho rằng lĩnh vực chế tạo sẽ chịu tác động do những gián đoạn của chuỗi cung ứng và xuất khẩu.

Những tác động đối với lĩnh vực dịch vụ có thể là với ngành du lịch và các hoạt động đi lại. Hoạt động bán tháo trên thị trường chứng khoán nếu kéo dài có thể làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng.

Dù số liệu tăng trưởng GDP quý 4/2019 không thay đổi và đúng như dự báo, tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng cũng như đầu tư của doanh nghiệp và chi tiêu của chính phủ đã được điều chỉnh giảm, trong khi đầu tư xây dựng nhà ở và dự trữ được điều chỉnh tăng.

Tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng trong quý cuối năm ngoái giảm xuống 1,7%, so với 1,8% trong báo cáo trước/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.