Kinh tế Tây Ban Nha thoát khỏi suy thoái lần thứ hai

Đánh giá về triển vọng kinh tế Tây Ban Nha, Moody's cho rằng nước này vừa thoát khỏi suy thoái lần hai và nâng mức xếp hạng tín nhiệm từ Baa3 lên Baa2.
Kinh tế Tây Ban Nha thoát khỏi suy thoái lần thứ hai ảnh 1Tuần hành phản đối các chính sách kinh tế khắc khổ của chính phủ tại Madrid. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn báo cáo của Cơ quan xếp hạng tín nhiệm tài chính Moody’s ngày 22/4 cho biết nền kinh tế của Tây Ban Nha đang trên đà phục hồi đáng kể.
Đánh giá về triển vọng kinh tế của Tây Ban Nha, Moody's đã nâng mức xếp hạng tín nhiệm từ Baa3 lên Baa2, đồng thời cho rằng quốc gia này vừa thoát khỏi suy thoái kinh tế lần thứ hai trong vòng 5 năm qua nhờ tăng cường hoạt động xuất khẩu bên cạnh việc Madrid thực hiện những cải cách thể chế nhằm tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Moody's cũng kỳ vọng nhu cầu nội địa tăng sẽ góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Tây Ban Nha trong năm nay.
Mặc dù đưa ra những đánh giá tích cực đối với Tây Ban Nha, song Moody’s cũng cảnh báo thâm hụt ngân sách cao khiến tỷ lệ nợ công vẫn ở mức cao chính là điểm yếu lớn về tín dụng của Tây Ban Nha.
Do vậy, quốc gia châu Âu này sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong quá trình giảm nợ cũng như giải quyết việc làm cho khoảng 56% số thanh niên thất nghiệp.
Tây Ban Nha là nền kinh tế lớn thứ tư trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và từng chìm sâu vào khủng hoảng do vỡ bong bóng bất động sản.
Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái, kinh tế nước này có nhiều dấu hiệu phục hồi, mở ra triển vọng có thể đạt tăng trưởng 1% trong năm nay và 1,5% vào năm sau./.
(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục