Lai Châu: Các tuyến đường sạt lở do mưa lũ được khơi thông

Đến thời điểm hiện tại, tất cả các tuyến đường bị sạt lở bởi ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 tại Lai Châu đã được khơi thông.
Lai Châu: Các tuyến đường sạt lở do mưa lũ được khơi thông ảnh 1San gạt đất đá sạt lở trên tuyến đường Bản Hon-Đông Pao. (Ảnh: Công Hải/TTXVN)

Ngày 23/7, ông Tạ Tấn Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lai Châu, cho biết thời điểm hiện tại, tất cả các tuyến đường bị sạt lở bởi ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 đã được khơi thông, các phương tiện tham gia giao thông đều có thể đi lại bình thường.

Tuy nhiên, điểm sạt Noong Hẻo-Nậm Mạ (đoạn Km8+300) vẫn chưa thể khắc phục do công tác san gạt gặp nhiều khó khăn, bởi một nửa quả đồi với khoảng 70.000-80.000m3 đất đá từ taluy dương sạt xuống 100m đường liên xã, đoạn Km8+300 từ xã Noong Hẻo đi xã Nậm Mạ (huyện Sìn Hồ).

Đây là tuyến đường dài với cung đường lớn, khối lượng sạt lở nhiều, do đó Sở Giao thông Vận tải Lai Châu chỉ đạo các đơn vị tạm thời làm một đường tạm nhỏ ngay trên nền sạt cho người dân đi bộ qua lại.

Vì taluy âm khu vực này có rất nhiều nương ngô, lúa của bà con nên các đơn vị không san gạt đất xuống vì sợ hoa màu của bà con bị hỏng mà chỉ múc đất đổ lên từng xe chở đi. Dự tính 1-2 ngày tới, đoạn đường này sẽ được xử lý xong...

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Lai Châu, trong những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, địa bàn tỉnh đã có trên 150.000m3 khối đất đá sạt lở xuống quốc lộ và tỉnh lộ. Trong đó, nghiêm trọng nhất là các tuyến tỉnh lộ 129 xảy ra sạt lở ở bốn vị trí, ước tính số lượng đất đá khoảng 74.000m3; Quốc lộ 12 nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Điện Biên xảy ra chín điểm sạt lở lớn với khối lượng ước tính 9.000m3.

Ngoài ra, nhiều điểm sụt sạt lớn nhỏ trên các tuyến giao thông Pa Tần-Mường Tè, đường Đông Pao-Bản Hon cùng nhiều tuyến đường khác trong tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục