Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng đột nhập phòng làm việc để trộm cắp

Theo cơ quan công an, 2 đối tượng này đã phá cửa phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc, lấy trộm 2 bộ máy tính để bàn và 1 máy in màu, trị giá hàng chục triệu đồng.
Lâm Đồng: Bắt khẩn cấp 2 đối tượng đột nhập phòng làm việc để trộm cắp ảnh 1

Công an thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Vũ Văn Lực (39 tuổi, trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Vương Văn Lập (61 tuổi, trú tại xã Đam B’ri, thành phố Bảo Lộc) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào sáng 9/3, Công an Phường 1 (thành phố Bảo Lộc) nhận được tin báo từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố Bảo Lộc (đóng tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ở số 2 Hồng Bàng) về việc phòng làm việc của đơn vị bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, kẻ gian đã phá cửa phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố, lấy trộm 2 bộ máy tính để bàn và 1 máy in màu, trị giá hàng chục triệu đồng.

Theo nhận định của Cơ quan điều tra, vụ trộm xảy ra vào khoảng từ đêm 8/3 đến rạng sáng ngày 9/3.

[Bắt quả tang nam sinh cạy cửa ô tô, trộm tài sản trong trường học]

Từ những kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an Phường 1 tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định được 2 đối tượng thực hiện vụ trộm là Vũ Văn Lực và Vương Văn Lập.

Đến 18 giờ 15 ngày 9/3, khi Lực và Lập đang ở phòng trọ trên đường Bế Văn Đàn (phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc) thì bị các trinh sát Công an Phường 1 ập vào khống chế bắt khẩn cấp.

Tại Cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp của mình. Lợi dụng đêm tối, Lực và Lập đã leo qua hàng rào lẻn vào trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc rồi dùng kìm bẻ khóa, cạy cửa đột nhập vào phòng làm việc của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố để trộm cắp.

Hiện 2 đối tượng đã được bàn giao cho Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan Công an cũng đã thu hồi toàn bộ tài sản do Lực và Lập trộm cắp đang cất giấu tại phòng trọ.

Được biết, từ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các phòng, ban chuyên môn của Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc đã chuyển sang trụ sở mới tại số 1 Kim Đồng.

Riêng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thành phố vẫn làm việc tại số 2 Hồng Bàng thì xảy ra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục