Lâm Đồng: Đèo Bảo Lộc thông xe sau nhiều giờ ách tắc vì sạt lở

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài từ ngày 6/8, rạng sáng 9/8, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng tại 6 vị trí lớn và hàng chục vị trí nhỏ.
Lâm Đồng: Đèo Bảo Lộc thông xe sau nhiều giờ ách tắc vì sạt lở ảnh 1Các lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Chiều 9/8, ông Cù Tuấn Nghĩa, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đèo Bảo Lộc bắt đầu thông xe, sau khi các điểm sạt lở được giải quyết và mặt đường đã được dọn sạch sẽ để chống trơn trượt.

Tính đến 18 giờ ngày 9/8, đèo Bảo Lộc nằm trên Quốc lộ 20, giữa thành phố Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai đã thông xe trở lại sau gần 1 ngày ách tắc nghiêm trọng.

Vụ việc xảy ra khiến tuyến đường huyết mạch nối tỉnh Lâm Đồng với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam gần như tê liệt trong nhiều giờ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây mưa lớn kéo dài từ ngày 6/8, rạng sáng 9/8, Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Bảo Lộc đã bị sạt lở nghiêm trọng tại 6 vị trí lớn và hàng chục vị trí nhỏ.

[Video] Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến giao thông qua đèo Bảo Lộc

Đất đá sạt lở cũng đã cuốn theo 2 chiếc ôtô loại 7 chỗ và 45 chỗ xuống taluy âm làm 3 người bị thương khá nặng.

Từ khoảng 1 giờ ngày 9/8, tuyến đường này bị ách tắc nghiêm trọng, hàng trăm phương tiện giao thông nối đuôi nhau nằm tê liệt trên hơn 20km, từ thị trấn Madaguoi (huyện Đạ Huoai) đến xã Lộc Sơn (thành phố Bảo Lộc).

Ngay sau đó, các đơn vị quản lý, sửa chữa đường bộ và các lực lượng và phương tiện xử lý các điểm sạt lở, chỉ huy phân luồng giao thông.

Tới 11 giờ cùng ngày, tuyến đường này đã thông 1 chiều nhưng lại nhanh chóng bị ách tắc trở lại do đất đá lại tiếp tục đổ xuống mặt đường tại nhiều vị trí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục