Liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại vùng hạ nguồn sông Hậu

Các địa phương có nguy cơ cao bị sạt lở và đã chịu ảnh hưởng do thiên tai đó là vùng ven sông lớn, ven biển thuộc địa bàn các huyện Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, thị xã Vĩnh Châu.
Liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại vùng hạ nguồn sông Hậu ảnh 1Người dân xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng) đắp bao cát tại những chỗ bị sạt lở. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Những ngày cuối tháng Bảy, tại vùng hạ nguồn sông Hậu, thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân ven sông, rạch.

Các địa phương có nguy cơ cao bị sạt lở và đã chịu ảnh hưởng do thiên tai đó là vùng ven sông lớn, ven biển thuộc địa bàn các huyện Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, thị xã Vĩnh Châu.

Liên tục từ ngày 22-29/7, sạt lở xảy ra tại đoạn đê dọc sông Cái Côn, thuộc ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách.

Sạt lở ăn sâu vào đất liền 7-10m, đến rạng sáng 29/7, sạt lở tiếp tục nhấn chìm thêm 3m đê xuống sông và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

[An Giang: Quốc lộ 91 có nguy cơ sạt lở xuống sông Hậu]

Tính đến ngày 31/7, trên địa bàn ấp Hòa Thành có 20m đê bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền 10m và làm một căn nhà bán kiên cố bị sụp hoàn toàn xuống sông. Ước thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Nguyên nhân sạt lở là do mực nước trên sông cạn hơn mỗi năm, dòng chảy xoáy khoét sâu vào chân đê, có chỗ sâu tới 14m. Ngoài ra, nhiều đoạn đê bao xây dựng lâu năm chưa được bồi lại.

Theo ông Phan Hải Hoàng Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, đoạn đê bao ngăn lũ bị sạt lở làm tuyến giao thông nông thôn tại xã bị chia cắt. Đây cũng là tuyến giao thông chính của hàng trăm hộ dân sinh sống khu vực ấp Hòa Thành...

Liên tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại vùng hạ nguồn sông Hậu ảnh 2Người dân xã Xuân Hòa (Kế Sách, Sóc Trăng) đắp bao cát tại những chỗ bị sạt lở. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Trước nguy cơ sạt lở tiếp tục đe dọa, chia cắt khu vực dân cư gần vùng ven sông Hậu, chính quyền xã đã lập hồ sơ gửi về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện để có hướng hỗ trợ cho nhân dân. Xã cũng đề nghị có kinh phí sớm khắc phục sạt lở một cách triệt để.

Trước mắt, địa phương huy động lực lượng gia cố lại toàn bộ đoạn đê này để đảm bảo cho người dân sản xuất, đi lại thuận tiện, lưu thông hàng hóa. Chính quyền xã cũng cử người tới hỗ trợ hộ dân có nhà bị ảnh hưởng, giúp họ ổn định cuộc sống.

Cũng theo ông Phan Hải Hoàng Tâm, trên địa bàn xã còn nhiều điểm sạt lở có nguy cơ cao và chưa có dấu hiệu dừng lại do đang vào mùa mưa, bão. Toàn xã hiện có bảy đoạn đê bao bị sạt lở, nhiều đoạn bị sạt lở từ 40-60m. Xã đang khẩn trương khảo sát, hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng, từ đầu năm 2019 đến nay, thiên tai, sạt lở làm ảnh hưởng lớn đến hàng trăm hộ dân. Toàn tỉnh có trên 280m bờ bao, bờ sông bị sạt lở, tập trung chủ yếu ở vùng ven sông hậu thuộc huyện Kế Sách, Long Phú, ven biển thuộc thị xã Vĩnh Châu. Sạt lở đã làm sập ba căn nhà của người dân ở các huyện Kế Sách và Long Phú. Nhiều hộ dân mất đất, hoa màu do sạt lở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục