Lâm Đồng: Đường đèo Prenn được lưu thông trở lại vào ban đêm

Từ tối 27/12, tuyến đường đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức được thông tuyến vào ban đêm.
Lâm Đồng: Đường đèo Prenn được lưu thông trở lại vào ban đêm ảnh 1Xe ôtô lưu thông qua đèo Prenn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Từ tối 27/12, tuyến đường đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã chính thức được thông tuyến vào ban đêm.

Các loại xe (ngoại trừ các loại ôtô tải) đều được lưu thông lên, xuống tuyến đèo này vào buổi tối.

Trước đó, sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 8 người chết trên đoạn đèo này vào ngày 19/6 vừa qua, tuyến đèo Prenn bị hạn chế lưu thông, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau.

Trong thời gian này, các phương tiện từ phía Nam và phía Đông thành phố Đà Lạt vào thành phố qua tuyến đèo Mimosa.

Biện pháp hạn chế lưu thông này được áp dụng để Ban Quản lý giao thông 85 (Bộ Giao thông Vận tải) triển khai nâng cấp, hoàn thành sửa chữa đoạn đường nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông.

Đèo Prenn được nâng cấp, sửa chữa thuộc một phần dự án nâng cấp tuyến Quốc lộc 20 đoạn từ thành phố Bảo Lộc đến thị trấn D'Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang được đầu tư nâng cấp.

Khoảng 6 tháng sau vụ tai nạn thảm khốc, việc nâng cấp, sửa chữa đèo Prenn đã hoàn thành.

Hiện tại, một số đoạn, tường hộ lan mềm, hộ lan cứng, bó vỉa tiếp tục được hoàn thiện.

Các khúc cua trên đèo bị cây, bụi rậm che khuất cũng được phát quang, đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện.

Dự kiến, đèo Prenn sẽ được Bộ Giao thông Vận tải giao lại cho ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng để khai thác, phục vụ phát triển du lịch.

Tuyến Quốc lộ 20 qua đèo Prenn sẽ được thay bằng tuyến đèo Mimosa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục