Lâm Đồng: Khu nhà kho chứa bao bì nông nghiệp bốc cháy dữ dội

Đám cháy có mức độ rất nguy hiểm bởi các nhà xung quanh đều có vật liệu dễ bắt cháy, nếu không kịp thời dập tắt, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận.
Lâm Đồng: Khu nhà kho chứa bao bì nông nghiệp bốc cháy dữ dội ảnh 1Khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nên đám cháy bùng phát rất lớn. (Ảnh TTXVN phát)

Khoảng 10 giờ 30 ngày 10/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu nhà kho chứa lâm sản của gia đình ông Vy Làn Sáng, ở tổ 30, Hàn Thuyên, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện khói bốc lên tại khu nhà kho chứa bao bì nông nghiệp rộng khoảng 100m2 của gia đình ông Vy Làn Sáng.

Đám cháy xuất phát từ khu nhà kho chứa bao bì và các vật liệu dễ cháy nên sau đó đã bùng lên nhanh chóng và ngọn lửa cháy lan sang khu nhà ở ngay sát bên.

Những người trong khu vực đã tìm cách dập lửa nhưng đám cháy bùng mạnh nên đã báo cho cơ quan Công an huyện Đức Trọng và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy, Công an tỉnh.

[An Giang: Cháy nhà lúc rạng sáng khiến hai mẹ con tử vong]

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều động hơn 60 cán bộ chiến sỹ, cùng 2 xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy và 3 máy bơm chữa cháy của đơn vị phối hợp với một xe chữa cháy Cảng Hàng không Liên Khương tới hiện trường triển khai chữa cháy.

Do gió to, khu vực cháy chứa bao bì và các vật liệu ủ cháy, dễ cháy, đến khoảng 14 giờ, lực lượng chữa cháy mới có thể dập và khống chế được hoàn toàn đám cháy.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, đám cháy có mức độ rất nguy hiểm bởi các nhà xung quanh đều có vật liệu dễ bắt cháy. Nếu không kịp thời dập tắt, ngọn lửa sẽ nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận.

Theo thống kê ban đầu khu nhà kho rộng khoảng 100m2 của gia đình ông Vy Làn Sáng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, căn nhà ở cấp 4 sát bên của gia đình bị thiệt hại nặng. May mắn không có thiệt hại về người.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao hiện trường cho Công an huyện Đức Trọng tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục