Lâm Đồng: Xe máy chở 4 người gặp tai nạn làm 2 người tử vong

Trên tỉnh lộ 725 đoạn đi qua địa phận thôn Đức Thành, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Ngày 11/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên tỉnh lộ 725 đoạn đi qua địa phận thôn Đức Thành, xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 10/5, chị Trần Thu Hà (18 tuổi) điều khiển xe môtô biển kiểm soát  49D1-376.49, chở theo 3 người gồm cháu Trần Thu Huyền (10 tuổi), Trần Quang Duy (7 tuổi) và bà Hoàng Thị Hiên (72 tuổi), cùng trú tại thôn 10, xã Tân Thanh, Lâm Hà (Lâm Đồng) đi theo theo hướng từ xã Hoài Đức về xã Tân Hà.

Khi chiếc xe đi đến đến địa phận thôn Đức Thành thì va chạm với xe môtô biển kiểm soát 49D1-559.19 do chị Lê Thị Thu (37 tuổi, trú tại thôn 2, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) điều khiển, đi phía trước cùng chiều.

[Xe container mất lái đâm gãy cột điện, lao vào cửa hàng điện thoại]

Sau khi va chạm, các nạn nhân Trần Thu Hà, Trần Quang Duy, Trần Thu Huyền, Hoàng Thị Hiên cùng ngã xuống bên trái đường theo hướng lưu thông.

Đúng lúc này, xe ôtô biển kiểm soát 49C-107.30 của nhà xe Doãn Hậu, do anh Trần Bá Hiệp (25 tuổi, trú tại thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) điều khiển đi hướng ngược lại.

Do không xử lý kịp, xe ôtô trên đã cán qua 4 người đi trên xe máy vừa bị ngã xuống đường trước đó. Hậu quả là chị Trần Thu Hà và cháu Trần Thu Huyền tử vong ngay sau đó. Bà Hoàng Thị Hiên và cháu Trần Quang Duy bị thương đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên nhân ban đầu xác định do nạn nhân Trần Thu Hà không chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện nên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục