Lạm phát gia tăng trên toàn bộ các nước châu Âu

Tong tháng 2/2011, lạm phát đã lan ra toàn bộ châu Âu, lạm phát tại Tây Ban Nha đã lên tới 3,4%, tại Đức là 2,1% và tại Anh là 4%.
Nếu như trước đây lạm phát chỉ giới hạn tại các quốc gia mới nổi, thì nay, nó đãlan ra toàn bộ châu Âu.

Trong tháng 2/2011, lạm phát tại Tây Ban Nha đã lên tới 3,4%, tại Đức là 2,1% vàtại Anh là 4%. Tại Thụy Sĩ, theo dự đoán của Viện Nghiên cứu Kinh tế BAKBASEL,lạm phát có thể vượt ngưỡng 2% trong năm 2012.

Quả vậy, lạm phát hiện không còn là vấn đề của các quốc gia đang phát triển nữa,các nước phát triển cũng đang phải đối phó với vấn đề này. Mức lạm phát 3,4%trong tháng Hai vừa qua tại Tây Ban Nha là mức tháng lạm phát cao nhất của nướcnày kể từ tháng 10/2008.

Tại Đức, mức lạm phát 2,1% cũng là con số kỷ lục kể từ 2 năm rưỡi qua. Còn ởAnh, ngân hàng bang Zurich dự báo, mức lạm phát tại quốc gia này có thể sẽ đạtmức 5% trong những tháng tới.

Các chuyên gia tài chính Thụy Sĩ nhận định, có lẽ đây là lần đầu tiên mức lạmphát tại một quốc gia công nghiệp phát triển lại tương đương với mức lạm pháttại Trung Quốc, nơi chỉ số giá tiêu dùng lên tới mức 4,9% trong tháng 2/2011.

Tại khu vực đồng Euro, lạm phát gia tăng 2,4% trong tháng 2 cao hơn mức dự tínhcủa ngân hàng Trung ương châu Âu cho năm 2011. Trước tình hình này, vừa qua, Chủtịch ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Jean-Claude Trichet thông báo, khả năngsẽ tăng mức lãi suất trong tháng 4/2011./.

Đức Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Vancouver, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nỗ lực quảng bá hàng Việt Nam tại Canada

Hiệp hội Canada-Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Canada đã phối hợp tổ chức chương trình mừng Xuân trực tuyến và ra mắt Chuyên mục hàng Việt Nam tại Canada để quảng bá các sản phẩm trong nước.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.